Công ty của Shark Bình có dấu hiệu kỳ lạ trước khi ồn ào AntEx bùng nổ, làm việc với công an
Shark Bình trở thành nhân vật bị réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội lúc này vì ồn ào liên quan đến AntEx. Cách đây vài ngày, lực lượng công an còn có mặt ở công ty của nam doanh nhân và làm việc với ông để làn rõ một số thông tin.
Chưa bao giờ dư luận lại dành sự quan tâm đặc biệt cho Shark Bình như hiện tại. Sau khi vị doanh nhân tự mình khui lại vụ việc tiền ảo AntEx, một làn sóng “nhắc lại chuyện cũ” cũng xuất hiện, cho rằng nam doanh nhân không hề vô can. Một nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo Shark Bình và dự án tiền ảo AntEx, cho biết bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.
Tại buổi họp báo mới đây, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, xác nhận lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh đơn tố giác. Ngay sau khi có phản ánh từ dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ thu thập tài liệu, kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ dấu hiệu vi phạm (nếu có).
AntEx được giới thiệu từ tháng 9/2021 như một hệ sinh thái blockchain “Make in Vietnam”, hướng đến mục tiêu phát triển sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, giá trị token AntEx lao dốc, khiến không ít nhà đầu tư chịu thua lỗ nặng nề.
Ngày 6/10, lực lượng công an đã có mặt tại tòa nhà 18 Tam Trinh – trụ sở Tập đoàn NextTech, tiến hành làm việc trong khoảng 4 tiếng và thu giữ nhiều thùng tài liệu.
Ngày 7/10, VietNamNet tiết lộ, ông Nguyễn Hòa Bình đã được mời lên làm việc để làm rõ các nội dung trong đơn tố giác.
Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Doanh nghiệp này tiền thân là Công ty CP Giải pháp phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), thành lập năm 2001 với vốn ban đầu chỉ 2 triệu đồng. Sau quá trình mở rộng hoạt động, đến tháng 2/2013, công ty đổi tên thành NextTech Group.
Đến tháng 6/2020, ông Bình nắm giữ 70% vốn và giữ chức Chủ tịch HĐTV. Bà Đào Lan Hương – vợ cũ của ông – từng là Phó Chủ tịch, sở hữu 30% cổ phần, nhưng đã rút vốn hoàn toàn vào năm 2020. Sau đó, ông Nguyễn Huy Hoàng (có cùng địa chỉ thường trú với ông Bình) trở thành cổ đông mới. Cuối năm 2020, khi NextTech tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 500 tỷ đồng, cơ cấu ghi nhận: Ông Bình 70%, ông Hoàng 10% và ông Đào Minh Phú 20%. Đến tháng 12/2022, ông Phú giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau, tháng 10/2023, vốn điều lệ của NextTech giảm mạnh còn 4,2 tỷ đồng, với cơ cấu gồm: Shark Bình 70%, ông Hoàng 30% và cổ đông mới – Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải (0,5%).
Không chỉ NextTech, Công ty CP Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng – một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Bình cũng điều chỉnh mạnh vốn điều lệ.
Thành lập từ năm 2012 với 52,7 tỷ đồng, Ngân Lượng từng tăng vốn lên gần 370 tỷ đồng, nhưng đầu năm 2024 giảm hơn 85%, còn khoảng 52 tỷ đồng.
Trước sự quan tâm của dư luận, ngày 8/10, Công ty CP Công nghệ Vi Mô (Vimo) – một đơn vị thuộc hệ sinh thái NextTech đã phát đi thông cáo chính thức, khẳng định AntEx là dự án đầu tư cá nhân của ông Nguyễn Hòa Bình, không nằm trong phạm vi hoạt động của công ty. Vimo cũng nhấn mạnh, ông Bình hiện không tham gia điều hành, mọi hoạt động do ông Đỗ Công Diễn (người đại diện pháp luật) phụ trách.
Các dịch vụ như mPOS, TingBox, Vimo vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình hay dự án AntEx.