Bí mật ít ai biết đằng sau tên gọi “ZUBU” của Ngân 98, vì sao logo này bị từ chối bảo hộ?
Tên gọi và logo ZUBU của Ngân 98 nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Loạt bình luận đặt ra câu hỏi về tính pháp lý của cái tên ZUBU này.
Sau khi Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân) bị bắt vì liên quan đến hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm, những thông tin xoay quanh doanh nghiệp của nữ DJ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Cư dân mạng đặc biệt tranh cãi về cách đặt tên và thiết kế logo của các doanh nghiệp do cô điều hành. Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU cùng hộ kinh doanh ZuBu Shop đều do Ngân 98 quản lý và điều hành, song người đại diện pháp luật lại là người khác.
Điều khiến nhiều người chú ý là logo của công ty ZUBU, với tạo hình gợi liên tưởng đến đặc trưng hình ảnh của Ngân 98 là vòng một nổi bật.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Hồ Thanh Thảo (Đoàn Luật sư TP.HCM), chuyên về sở hữu trí tuệ và nhượng quyền, cho biết cần phân biệt rõ giữa tên doanh nghiệp và logo, bởi hai yếu tố này được điều chỉnh theo những quy định pháp luật khác nhau.
Theo Điều 37 và 38 của Luật Doanh nghiệp 2020, việc đặt tên “ZUBU” không vi phạm quy định cấm.
“ZUBU là từ không có nghĩa, tên đó cũng không vi phạm điều cấm của luật”, luật sư Thảo khẳng định.

Cũng theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), các logo “ZUBU NGAN 98 (cách điệu)” và “ZUBU (cách điệu)” đã được nộp đơn đăng ký bảo hộ vào năm 2022. Tuy nhiên, cả hai đơn đều bị từ chối, dù lý do từ chối không được nêu rõ.

Về mặt pháp lý, luật sư Thảo cho rằng: “Theo quan điểm của tôi, logo này không vi phạm đến thuần phong mỹ tục. Chỉ đơn giản là có sự cách điệu, thêm thắt ở các nét chữ. Tuy nhiên, trên thực tế việc có nhiều người nghĩ đến 1 hình ảnh nhạy cảm, không đẹp có thể ảnh hưởng lớn đến thương hiệu”.
Logo ZUBU liên quan Ngân 98 không được bảo hộ
Ông cũng bổ sung rằng, nếu nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục sử dụng logo đó, trừ khi có bên thứ ba khởi kiện vì xâm phạm nhãn hiệu của họ.