Đời sống

Sự kỳ lạ của Vũ Hà khi hầu tòa vụ đánh bạc nghìn tỉ ở khách sạn Pullman, nam ca sĩ chơi bao nhiêu tiền?

Trong phiên xét xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman, ca sĩ Vũ Ngọc Hà (Vũ Hà) xuất hiện khiến nhiều người bất ngờ.

Thông tin từ Người Đưa Tin cho biết, sáng 28/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc ở CLB King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội). Trong phần thủ tục, Chủ tọa cho biết, ông Hồ Đại Dũng – cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có đơn xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. 4 bị cáo khác cũng xin được xét xử vắng mặt vì lý do tương tự.

Trong 141 bị can bị truy tố, có ca sĩ Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM), trình độ học vấn 12/12.

vu-ha-3
Trong thời gian ngắn nghỉ trưa, nam ca sĩ Vũ Ngọc Hà thay đổi trang phục từ đồ đen sang trắng và đội thêm mũ đỏ để dự toà.
vu-ha-2
Ca sĩ Vũ Hà rời tòa sau phiên xét xử sáng nay. Ảnh: THÂN HOÀNG

Hà bị cáo buộc mở thẻ chơi với tên “MR BARET”, ID 101464. Đến 18/5/2024, anh tham gia đánh bạc một lần bằng hình thức Slot và Roulette, sử dụng 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng). Kết quả, anh thua 199 USD, tức gần 4,8 triệu đồng.

Sáng 28/10, Vũ Hà xuất hiện với bộ đồ đen, đeo kính, khẩu trang kín mít. Nhưng đến chiều cùng ngày, nam ca sĩ lại thay đổi trang phục sang áo trắng, mũ đỏ, đổi kiểu tóc. Cũng như sáng cùng ngày, Vũ Hà di chuyển khá nhanh, mau chóng đến phòng xét xử.

Trong chiều 28/10, ở phần kiểm tra lý lịch, Vũ Hà đã đứng dậy và xác nhận danh tính.

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn xảy ra tại King Club – tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội (40 Cát Linh, quận Đống Đa).
Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND Hà Nội. Phiên xét xử dự kiến kéo dài khoảng hai tuần.

2810-danh-bac-2-1761621843454164
Quang cảnh phiên tòa xét xử 141 bị cáo.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, tổng số tiền các bị cáo đã sử dụng để đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).

Người bị xác định cầm đầu đường dây là Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) – Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam, đơn vị được ủy quyền vận hành King Club. Ông này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng).

Theo kết quả điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành được tổ chức rất bài bản, quy mô. Trong thời gian từ 4/2 đến 22/6/2024, có 145 người Việt được phép vào chơi trái phép tại King Club.

Trong số 141 bị cáo, có 5 người bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322, khoản 2, điểm b Bộ luật Hình sự, gồm:

Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club);

Phan Trường Giang – Giám đốc chi nhánh King Club;

Nguyễn Đình Lâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng.

136 bị cáo còn lại là người Việt Nam, bị truy tố tội “Đánh bạc” theo Điều 321. Đáng chú ý, có nhiều người giữ chức vụ cao trong cơ quan nhà nước.

Trong đó, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc chi hơn 7 triệu USD cho 95 lần đánh bạc, lần cao nhất hơn 330.000 USD, thấp nhất gần 5.000 USD.

Còn ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ), sử dụng hơn 4,26 triệu USD trong 74 lần chơi, mỗi lần đặt cược từ 700 USD đến gần 230.000 USD.

pullman-1
Các bị cáo được đưa tới toà.

Ban đầu, King Club được Công ty Việt Hải Đăng cấp phép theo Nghị định 121/2021/NĐ-CP về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng quản lý với HS Development Việt Nam, Kim In Sung cùng các quản lý người Hàn đã cho phép người Việt vào chơi trái phép, tổ chức mở thẻ, đặt cược qua các trò Slot, Roulette, Baccarat…

Cơ quan điều tra xác định, các bị cáo người Việt nhận thức rõ hành vi là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia.

Đến trước ngày xét xử, 4 bị cáo bỏ trốn đã bị khởi tố, truy nã. Trong đó, 2 người ra đầu thú gồm Nguyễn Thị Nguyên (SN 1979, Ninh Bình) và Lê Văn Thành (SN 1987, Hà Nội).

Hai bị cáo còn lại – Phí Đức Giang (SN 1974, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Vũ Thanh Tùng (SN 1981, Hà Nội) – bị xét xử vắng mặt.