Đời sống

Top động vật kỳ lạ nhất Trái đất: Việt Nam sở hữu đến 3 loài, 1 loài đang nguy cấp, nghiêm cấm săn bắt

Top động vật kỳ lạ nhất Trái đất: Việt Nam sở hữu đến 3 loài, 1 loài đang nguy cấp, nghiêm cấm săn bắt

Sói bờm

Sói bờm là loài chó lớn nhất tại Nam Mỹ, có ngoại hình thoạt nhìn giống một con cáo cỡ lớn hơn là chó. Chúng sở hữu bộ lông hơi đỏ, chiều cao lên đến 1,07m, dài gần 1,5m và nặng 34kg. Với kích thước, ngoại hình gây chú ý đó, sói bờm dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện.

dong-vat-ky-la-1

Trên thế giới hiện tại có khoảng 17.000 cá thể sói bờm, chủ yếu là ở Brazil. Loài này được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt vào danh sách "có nguy cơ tuyệt chủng".

Linh dương lưng vằn

Linh dương lưng vằn là động vật có vú trong họ Bovidae, bộ Artiodactyla. Loài này được tìm thấy ở Bờ Biển Ngà, Guinea, Liberia… Chúng có bộ lông nâu dỏ hoặc vàng, đặc biệt trên lưng có sọc như ngựa vằn, vệt đen trên chân và mặt màu nâu đỏ.

dong-vat-ky-la-2

Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian

Loài chim với tên gọi vô cùng đặc biệt này thuộc họ chim bắt ruồi bạo chúa. Chúng được phát hiện trong rừng sâu, đặc biệt là khu vực sông Amazon. Dù kích thước bé nhỏ nhưng Chim bắt ruồi Hoàng gia Amazonian lại xây tổ rất lớn, có khi dài đến 2m.

dong-vat-ky-la-3

Linh dương Gerenuk

Linh dương Gerenuk là loài linh dương cổ dài. Đông Phi là nơi đầu tiên tìm thấy chúng. Loài này có 4 chân dài, cơ thể mảnh mai và khá cao (từ 80 – 105cm).

dong-vat-ky-la-6

Lửng chó

Lửng chó còn có tên gọi khác là Tanuki. Chúng là loài động vật bản địa của khu vực Đông Á, hiện là loài duy nhất còn tồn tại của Nyctereutes. Dù có kích thước không nhỏ nhưng lửng chó lại leo trèo rất cừ. Chúng chủ yếu sống trên các nhánh cây cao.

dong-vat-ky-la-5

Sơn dương núi Pakistan

Loài sơn dương núi Pakistan đặc biệt ở chỗ có bộ sừng rất kỳ lạ. Chúng là một loài dê hoang dã nằm trong Sách đỏ thế giới, được xếp hạng Nguy cấp vì chỉ có hơn 2.500 cá thể trưởng thành trên thế giới. Hiện sơn dương núi Pakistan có mặt ở Afghanistan, Pakistan, Kashmir, Tajikistan và Uzbekistan.

dong-vat-ky-la-4

Khỉ mũi hếch

Khỉ mũi hếch nằm trong nhóm khỉ Cựu thế giới, có mặt ở nhiều vùng tại châu Á, trong đó có phía Bắc Việt Nam. Với chiếc mũi ngắn, hếch, gương mặt ngờ nghệch của chúng khiến nhiều người bật cười khi lần đầu nhìn thấy. Loài này hiếm và khó gặp đến mức các nhà khoa học phải mất đến nửa thế kỷ mới ghi lại được những thước phim về nó.

dong-vat-ky-la-7

 

Sói lửa

Sói lửa là loài vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Nó thuộc danh mục cấm săn bắt. Loài này sống theo bầy đàn và rất hung tợn. Chúng có cách săn mồi vô cùng dã man. Tuy là loài ăn thịt, tàn ác nhưng sói lửa lại không tấn công con người.

dong-vat-ky-la-8

Vượn cáo bay (Chồn bay Sunda)

Ở Việt Nam, loài này được gọi đơn giản là chồn bay. Chúng có phần màng nối giữa các chi, tạo điều kiện thuận lợi để di chuyển nhanh giữa các cành cây. Dù gọi là chồn bay nhưng thực ra chúng không hề biết bay. Vượn cáo bay Sunda được tìm thấy ở Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore…

dong-vat-ky-la-9

Gà lông lụa

Đây là giống gà có nguồn gốc từ Trung Quốc, sở hữu ngoại hình rất bắt mắt. Gà lông lụa còn được gọi với cái tên Silkie, mang trên mình bộ lông mềm như tơ. Thêm một điều đặc biệt, thịt, da và xương loài gà này đều có màu đen. Chân chúng có 5 ngón thay vì 4 ngón như các giống gà bình thường.

dong-vat-ky-la-10

Với ngoại hình đáng yêu, gà lông lụa được lựa chọn nuôi như thú cưng ở một số nơi. Giống gà này rất hiền, quấn người và dễ nuôi hơn rất nhiều so với gà Việt Nam.

 

Việt Nam cứu hộ thành công loài động vật cực quý hiếm, từng tấn công khiến 2 người dân nhập viện

Cá thể voọc đen má trắng quý hiếm vừa được giải cứu thành công ở Bắc Kạn. Đây là loài nằm trong Sách đỏ thế giới, từng 2 lần tấn công người dân.