Mạng xã hội

Trường Gateway lại lơ là học sinh: Chưa đến trường vẫn điểm danh như thường

Trường Gateway lại lơ là học sinh: Chưa đến trường vẫn điểm danh như thường
 
  • Động thái kỳ lạ của trường Gateway khiến dư luận càng thêm phẫn nộ
  • Lý do bà Quy không có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong
  • Vụ Gateway chưa qua, lại thêm một bé 3 tuổi nhập viện vì bị bỏ quên trên ô tô đưa đón

Vụ việc bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong trên xe ô tô đã trôi qua được gần 3 tháng. Đến hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Giữa lúc mọi chuyện chưa rõ ràng, mới đây ngôi trường này lại dính phải lùm xùm.

Trên mạng xã hội, một tài khoản chia sẻ: “Sau vụ Gateway, hệ mầm non của trường có cải thiện bằng việc nhắn tin thông báo con đã đến lớp hay chưa. Tưởng có cải thiện sửa đổi, nhưng đúng là làm cho có, bố mẹ vẫn đang ngồi cạnh con, vẫn chưa đến lớp, còn trường thì vẫn gửi tin nhắn “con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé!”.

truong-gateway-7

Đi kèm với đó là bức ảnh cô bé đang ngồi ăn sáng và thông báo phụ huynh nhận được từ app của nhà trường báo con đã đến lớp.

Tình huống “dở khóc dở cười” này được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn luận rôm rả. Một số ý kiến cho rằng Gateway dùng chế độ tin nhắn tự động và chưa làm tốt công tác quản lý học sinh. Trên một diễn đàn, nhiều người mỉa mai cách thức vận hàng máy móc, qua loa của ngôi trường này.

T.L nói: “Sau vụ cháu bé kia vẫn chưa rút kinh nghiệm mà thắt chặt quản lý hơn thì phải nhỉ? Đáng lẽ chưa nghỉ đâu nhưng nhận được tin nhắn “chuyên nghiệp” thế kia thì cho con nghỉ học cho khỏe”.

H.N thì hài hước: “Học mầm non mà còn có học hộ sao? Thế này thì anh chị Đại học thích nhất”.

Một ý kiến bênh vực nhà trường rằng: “Bao nhiêu học sinh phần mềm lỗi tí đã cạnh khóe”. Ngay lập tức, có rất nhiều người vào phản biện. Tài khoản P.T nói: “Lỗi tí mà một bé mất mạng rồi đấy. Cái nào cần góp ý thì phải nói để thay đổi cho tốt lên. Để xảy ra chuyện rồi lại xin lỗi à?”.

truong-gateway-3 truong-gateway-2

truong-gateway-1

Hiện tại, gia đình học sinh trên bất ngờ xóa hết trạng thái, hình ảnh đăng tải vì sợ ảnh hưởng đến con. Tuy nhiên, thông tin này vẫn xuất hiện rất nhiều ở các trang fanpage công cộng. Cộng đồng mạng vẫn chưa hết tức giận và muốn trường Gateway thay đổi cách làm việc qua loa như hiện tại.

Còn về vụ việc bé trai 6 tuổi tử vong trên xe đưa đón, sáng 6/8, bé L được bà Quy (nhân viên đưa đón) và ông Phiến (tài xế) đưa đến trường bằng chiếc Ford Transit 16 chỗ. Nhưng chiều cùng ngày, thi thể bé được phát hiện trên xe sau 9 tiếng bỏ quên. Nguyên nhân ban đầu xác định là do suy hô hấp và sốc nhiệt.

truong-gateway-5

Ngày 27/8, bà Quy đã bị khởi tố, tạm giam vì tội Vô ý làm chết người. 1 tuần sau, ông Phiến cũng bị khởi tố, được tại ngoại vì cùng tội danh. Hôm 15/10 vừa qua, cô Nguyễn Thị Thủy, chủ nhiệm lớp bé L bị khởi tố với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hiện cô được tại ngoại vì có thái độ thành khẩn, hợp tác với cơ quan điều tra.

 

Vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong: Khởi tố nữ giáo viên chủ nhiệm

(Techz.vn) – Nữ giáo viên chủ nhiệm của bé Lê Hoàng L đã bị Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.