Đời sống

Nam sinh lớp 11 dành HVC Olympic quốc tế cho Việt Nam: Lọt top thế giới, biết lập trình từ lớp 6

Nam sinh lớp 11 dành HVC Olympic quốc tế cho Việt Nam: Lọt top thế giới, biết lập trình từ lớp 6

Vừa qua, ở kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) ở Hungary vào tháng 9/2023,  Nguyễn Ngọc Đăng Khoa là thí sinh nhỏ nhất trong đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cậu học sinh lớp 11 này cũng nguofi có thành tích tốt nhất của Đoàn Việt Nam.

Theo đó, Đăng Khoa đã giành huy chương vàng và đứng thứ 27 trong hơn 350 thí sinh đến từ 89 quốc gia


Sinh năm 2006, Đăng Khoa tiếp xúc với lập trình từ năm lớp 3 khi cậu tình cờ đọc được thông tin về ngôn ngữ Scratch và say mê từ đó. Cậu bắt đầu học ngôn ngữ Python trước khi vào lớp 6 và làm quen bằng cách các trò chơi đơn giản. Đến khi vào đội  tuyển Tin học của trường năm lớp 8, cậu học sinh này đã theo đuổi môn lập trình thi đấu.

Cú sốc đầu tiên trong thi cử của Khoa chỉnh là khi thi học sinh giỏi cấp thành phố, dù làm xong bài trước 30 phút, tự tin mình sẽ có thể giành được giải nhất nhưng sau đó cậu chỉ được giải nhì.

Khoa chia sẻ với truyền thông về bài học này: "Đấy là cú sốc đầu tiên của em khi theo đuổi môn học này. Sau lần đó, em rút ra rằng không gì là chắc chắn. Nhiều trường hợp, trình độ là chưa đủ mà còn cần thêm một chút may mắn để thành công".

Khoa cho biết với mình phần khó nhất của Tin học chính là hiểu lời giải ở những bài khó vì tin học không chặt chẽ hay chính xác như môn Toán.

Cậu thường dùng 2-4 tiếng suy nghĩ cho mỗi bài khó sau đó mới đọc lời giải. Cậu đã từng mất tới 10 tiếng để hiểu lời giải và lập trình một bài trong kỳ thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO). 

Khoa đã dành  10 tiếng mỗi ngày để luyện 3-6 bài trong việc chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tin học quốc tế bên cạnh những thời gian ôn luyện chung với đội tuyển.

Với kỳ  thi Olympic Tin học quốc tế năm nay, Khoa đánh giá đề thi năm nay rất hay và khó.

IOI đã phải diễn ra  dưới hình thức trực tuyến vì Covid-19, vì vậy Khoa rất vui vì kỳ thi năm này cậu có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các thi sinh từ trên khắp thế giới.


Dù đạt Huy Chương Vàng và có thành tích cao nhưng cậu học sinh này vẫn khiêm tốn và cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn.

Người đồng hành với đội tuyển Olympic Tin học quốc tế - PGS.TS Đỗ Phan Thuận, giảng viên cao cấp, Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Đỗ Phan Thuận -  giảng viên cao cấp, Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhận xét về Đăng Khoa như sau: "Khoa là thí sinh duy nhất trong đoàn đã giải lại toàn bộ đề thi IOI và APIO các năm trước. Em cũng là người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chọn đội tuyển IOI Việt Nam từ trước đến nay".

 

Nam sinh Hà Tĩnh đạt HCV, xếp top 7 thế giới ở Olympic quốc tế: Từ chối danh xưng 'thần đồng'!

Dù được nhiều gọi là 'thần đồng' hoá học với thành tích top 7 thế giới ở kỳ thi Olympic quốc tế, nam sinh Hà Tĩnh vẫn khiêm tốn và không dám nhận danh xưng này.