Đời sống

Nam sinh Hà Tĩnh đạt HCV, xếp top 7 thế giới ở Olympic quốc tế: Từ chối danh xưng 'thần đồng'!

Nam sinh Hà Tĩnh đạt HCV, xếp top 7 thế giới ở Olympic quốc tế: Từ chối danh xưng 'thần đồng'!

Trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) tại Thụy Sĩ năm 2023 vừa diễn ra, đoàn Việt Nam đã đạt được 3 Huy chương Vàng.

Đáng nói, một trong ba HS Việt Nam đoạt HCV tại kỳ thi này đã có số điểm cao nhất đội và  xếp thứ 7 trong số gần 350 học sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó chính là Đinh Cao Sơn, lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Trước khi chạm tay đến vị trí top 7 của Olympic Hóa học quốc tế (IChO) năm 2023, Đinh Cao Sơn đã sở hữu thành tích học tập xuất sắc. Theo đó, từ năm lớp 9 đến nay, em luôn giành giải Nhất tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa. Đinh Cao Sơn là thủ khoa thi đầu vào lớp 10 chuyên Hoá của  THPT chuyên Hà Tĩnh. Em cũng là thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học lớp 10, đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hóa năm lớp 11; thủ khoa học sinh giỏi quốc gia Hóa học năm lớp 12; thủ khoa kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia môn Hóa học. 

Chính những kết quả quá xuất sắc này là nền tảng để nam sinh Hà Tĩnh có thể tự tin ở đấu trường quốc tế. Trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) tại Thụy Sĩ, Sơn chia sẻ rằng chiến thuật dự thi của mình là làm tới đâu chắc tới đó và mỗi ngày thi làm bài trong 5 tiếng.

Đinh Cao Sơn từng tiết lộ với truyền thông: “3 năm trở lại đây thì cuộc thi có phần thực hành, đây là một trở ngại lớn đối với một nước như Việt Nam bởi điều kiện thực hành thực tế còn có phần thua kém nước bạn. Tuy nhiên, trong quá trình ôn luyện, thầy cô ở đội tuyển đã hướng dẫn rất bài bản, nhờ đó, em có thể hoàn thiện bài thi một cách tốt nhất”.

Dù đạt được nhiều thành tích đáng nể trong các cuộc thi và được nhiều người gọi là “thần đồng” Hóa học nhưng bản thân Đinh Cao Sơn không thích được gọi bằng biệt danh này. Bởi theo Sơn, đằng sau những thành tích là những ngày vất vả, nỗ lực của bản thân cũng như sự dạy bảo của thầy cô và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè.

Cậu học sinh từng chia sẻ với truyền thông: “Để đạt được thành công không chỉ cần sự nỗ lực, mà còn phải có niềm đam mê và sự kiên trì. Hóa học là một môn khoa học đầy tư duy, sáng tạo, thực tiễn chứ không máy móc, gò bó hay chỉ mang tính lý thuyết; có sự kết hợp kiến thức với các môn khoa học tự nhiên khác như: Toán, Lý, Sinh học... Vì vậy, để học tốt môn Hóa phải học tốt các môn tự nhiên khác. Dù ở bất kỳ môn học nào, ngoài sự hứng thú, cũng cần phải có sự chăm chỉ rèn luyện”.

Sơn cũng chưa tiết lộ về ngành học tương lai và chỉ cho biết mình sẽ theo đuổi ngành có bộ môn Hóa học để đi đúng đam mê. Bên cạnh đó, Sơn cũng có ý định học thêm ngoại ngữ để bổ trợ cho công tác nghiên cứu chuyên sâu. 

 

Danh tính nữ nhân tài 13 tuổi đã có tên trong Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam: Là dịch giả trẻ nhất!

Chỉ mới 13 tuổi đã có xuất bản tập truyện dịch đầu tiên, cô gái này đã có tên trong sách kỷ Kỷ lục Guinness Việt Nam ở thế kỷ 20.