Đời sống

Cụm nhà máy điện mặt trời ở Việt Nam lớn nhất Đông Nam Á: Giá 9100 tỷ, có 1,8 triệu tấm pin

Cụm nhà máy điện mặt trời ở Việt Nam lớn nhất Đông Nam Á: Giá 9100 tỷ, có 1,8 triệu tấm pin

Bao gồm Nhà máy điện Dầu Tiếng 1, 2, 3; dự án điện mặt trời Dầu Tiếng hiện tại là  Nhà máy điện mặt trời có quy mô lớn nhất ở Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Đây là dự án được hợp tác giữa Công ty TNHH Xuân Cầu (Việt Nam) và Công ty TNHH B. Grimm Power Public (Thái Lan). Tổng vốn đầu tư lên đến 9.100 tỷ đồng.

Với địa hình thường xuyên lẫn bán ngập, chìm trong biển nước vào cuối mùa mưa, hàng ngàn ha khác bên hồ Dầu Tiếng trước đây từng được tận dụng để trồng hoa màu ngắn ngày.

Tuy nhiên, ở hiện tại, rừng cột bê tông được dựng lên với chiều cao 6 - 8 mét chạy dài suốt 4km, bám theo dải đất nhìn ra hồ. Những tấm pin năng lượng mặt trời đã được gắn ở phía trên, hướng về phía nam, để đón bức xạ mặt trời. Dòng điện từ hệ thống pin sẽ được biến đổi, nâng áp rồi truyền về trạm biến áp 220 kV và hòa vào lưới điện quốc gia.

Trong gần 1 năm, 1.000 kỹ sư và công nhân thuộc dự án do công ty TNHH Xuân Cầu và đối tác B. Grimm Power Public (Thái Lan) đã xây dựng cánh đồng pin rộng khoảng 504 ha. 

Kỹ sư Phùng Ngọc Tuyên từng đã chia sẻ về những khó khăn trong dự án này trên Báo Nông nghiệp: "Dự án có 1,8 triệu tấm pin mặt trời được cố định trên gần 190.000 cọc bêtông trải dài ven bờ hồ và khu đất bán ngập của hồ Dầu Tiếng. Để gắn các tấm pin mặt trời lên cọc, phía công ty sử dụng các thùng phuy kết thành bè và làm giàn giáo nổi. Những ngày đầu thi công do chưa quen với phương pháp này, nhiều công nhân bị say sóng, không ít người đã té nhào xuống nước khi đang làm việc trong điều kiện bồng bềnh trên mặt nước"; “Có đợt đang giữa đêm, nước lũ về ồ ạt ngập luôn khu vực kho tập kết vật liệu, tấm pin, anh em công nhân phải thức xuyên đêm cứu đồ đạc. Đến tháng 6/2019, khi dự án đưa vào vận hành, anh em vỡ òa hạnh phúc vì cuối cùng bao vất vả của anh em đã đạt thành quả. Công trình không chỉ mang lại giá trị kinh tế lớn, mà còn tô điểm cho hồ Dầu Tiếng vốn đã đẹp nay còn đẹp hơn”.

Nhà máy điện mặt trời này được đánh giá sẽ đóng góp lớn về mặt kinh tế, xã hội. 

Dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời này sẽ giúp Tây Ninh thành một trung tâm tái tạo lớn của Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á đồng thời từng bước giảm dần việc cung ứng điện từ các nguồn năng lượng sử dụng nhiên liệu không thân thiện với môi trường.

Đây cũng được xem là cú hích để phát triển các khu công nghiệp tại địa phương, tạo ra lượng công việc đáng kể cho lao động nơi đây. Chưa kể đến việc công trình năng lượng sạch lớn nhất Đông Nam Á sẽ thu hút khách tham quan khi tạo ra hệ sinh thái kinh tế và du lịch khi là điểm kết nối các điểm  hồ Dầu Tiếng và núi Bà Đen.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dự án này đã biến Tây Ninh thành "thủ phủ" về điện mặt trời của cả nước. "Rừng pin" tại cụm Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng sẽ cung cấp công suất 690 triệu kWh mỗi năm (bằng với gần mức tiêu thụ điện của gần 320.000 hộ gia đình Việt Nam). Chiếm 10% tổng công suất các Nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam, nhà máy này sẽ giúp giảm tương đương 595.000 tấn CO2 mỗi năm.

Đến tháng 2/2022, UBND tỉnh Tây Ninh đã cho phép xây thêm 2 dự án là Dầu Tiếng 5.1 và Dầu Tiếng 5.2 tại ổ hợp điện mặt trời Dầu Tiếng. Dự án mới cũng sẽ nằm trên xã Suối Đá vùng đất bán ngập hồ Dầu Tiếng thuộc cùng xã Suối Đá, tỉnh Tây Ninh. Hai nhà máy mới cũng sẽ có quy mô lớn, ước tính lên tới 322,5 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 7.000 tỷ đồng. Chuỗi tổ hợp năm nhà máy Dầu Tiếng tại Tây Ninh hứa hẹn đạt  công suất lên đến 1.050 MW sau khi hoàn thành hai dự án trên. 

 

Danh tính đại gia Bắc Ninh mua được ấn vàng Hoàng Đế chi bảo: Là ông trùm cổ vật, xây cả bảo tàng

Vị đại gia sàng chi đến 6,1 triệu Euro để mua ấn vàng Hoàng đế chi bảo là 1 nhân vật đình đám trong giới sưu tầm đồ cổ.