Đời sống

Nhà thơ Việt Nam từng được đề cử giải Nobel Văn học: Được xem là 'Thi bá', cùng thời với Xuân Diệu

Nhà thơ Việt Nam từng được đề cử giải Nobel Văn học: Được xem là 'Thi bá', cùng thời với Xuân Diệu

Giải Nobel Văn học thuộc 1 trong sáu giải thưởng của nhóm Giải Nobel được xem là giải thưởng văn học danh giá nhất thế giới. Được tổ chức từ năm 1901 đến nay giải Nobel Văn học đã được trao 114 lần và có 118 tác giả nhận giải vì có 4 lần có hai người đồng đoạt giải.

Ít ai biết rằng, trong lịch sử văn học của Việt Nam đã có một nhà thơ từng được đề cử cho giải Nobel.

Đó chính là nhà thơ Vũ Hoàng Chương (1915 – 1976). Nhà thơ được mệnh danh là "Thi bá Việt Nam" đã có tên trong danh sách tổng hợp đề cử Nobel 1972 của Viện Hàn lâm Thụy Điển. Theo quy định của giải thưởng này, sau 50 năm kể từ khi trao giải, Viện Hàn lâm Thụy Điển mới công bố danh sách đề cử Giải Nobel Văn chương của năm đó.

Vì vậy mà chỉ vừa mới đây, danh sách đề cử Giải Nobel Văn học năm 1972 mới được công bố và điều đáng nói là trong danh sách này có tên của thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Theo đó, ông được Viện Hàn lâm Thụy Điển chú thích là Chủ tịch Hội Văn bút Việt Nam, được đề cử lần đầu, người giới thiệu là Thang Lang.

Theo đó, Vũ Hoàng Chương (1915 – 1976) sinh ra trong 1 gia đình khoa bảng giàu có ở thành phố Nam Định. Trong sự nghiệp của mình, ông chủ yếu sáng tác thơ, kịch thơ, hồi ký, bài nói chuyện. Vũ Hoàng Chương có phong cách thơ hoài cổ, đậm chất nhạc cũng như màu sắc Đông Phương. Lớn lên giữa cao Thơ mới, cùng thời với các nhà thơ như Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, nhưng ông được đánh giá là “tiếng thở dài của phương Đông trầm mặc".

Ông có hai tác phẩm nổi tiếng được sáng tác trước năm 1945 là Thơ say và Mây, mang đậm phong vị riêng biệt so với nhiều nhà thơ xuất hiện trong phong trào Thơ mới.

Khi di cư vào nam và định cư ở  Sài Gòn, ông được người đương thời ở miền Nam xưng tụng là thi bá với những sáng tác của mình.

Vũ Hoàng Chương không phải là người Việt duy nhất từng được đề cử giải thưởng Nobel Văn học. Trước đó, 1 văn sĩ Việt khác là Hồ Hữu Tường cũng đã được đề cử vào năm 1969. Theo giới thiệu của Viện hàn lâm Thụy Điển công bố,người đề cử nhà văn Hồ Hữu Tường là 1 ‘một vị giáo sư ngành văn học Việt Nam tại Đại học Sài Gòn (University of Saigon) có tên Dong-Ho.’ Đây có thể là tên nhà thơ nhà văn hóa, giáo sư văn chương Đông Hồ (tên thật là Lâm Tấn Phác) - 1 trí thức văn nghệ sĩ nổi bật khác của thế kỷ trước.

 

Cố Giáo Sư duy nhất của Việt Nam có 2 bằng tiến sĩ ở tuổi 23: Từng làm PGĐ Đại học Sư Phạm Hà Nội

Trong lịch sử khoa cử hai nước Việt - Pháp, có 1 nhân tài đất Việt đã trở thành hiện tượng độc nhất vô nhị khi là tiến sĩ lưỡng khoa trẻ nhất.