Đời sống

Danh tính võ sư Việt Nam từng nổi tiếng như Lý Tiểu Long: Là 'ông trùm' Vịnh Xuân Quyền ở Liên Xô

Danh tính võ sư Việt Nam từng nổi tiếng như Lý Tiểu Long: Là 'ông trùm' Vịnh Xuân Quyền ở Liên Xô


Cơ duyên kỳ lạ với võ thuật 


Theo lời kể lại của cố võ sư Hoàng Vĩnh Giang, lúc sinh thời quan niệm phổ biến ngày ấy là, học võ vẽ chỉ tổ để đánh nhau, thêm loạn. Do vậy, trước năm 1975, ông từng phải đi học chui. 

screenshot-1457-1689753129.jpg

 


Sau này, vì lý do bất khả kháng khiến ông quyết tâm phải học võ cho bằng được: “Có lần tôi xích mích với một người cụt tay lớn hơn vài tuổi gì đó. Nhưng cứ lao vào đấm thì anh ta lại tránh được rồi dùng một tay còn lại táng cho một cái điếng người vào thái dương. Nghĩ vừa đau vừa bực và xấu hổ nữa.

Hai tay mà đánh không lại người một tay. Nhiều lần ức quá nên quyết định phải đi học võ bằng mọi giá.”

Được biết, nhân duyên đã giúp cho ông gặp gỡ hai người thầy quan trọng nhất của cuộc đời là võ sư Xuân Thi và đại võ sư Trần Thúc Thiển. “Tôi có cơ duyên được gặp hai thầy môn phái Vịnh Xuân là thầy Nguyễn Xuân Thi và thầy Trần Thúc Tiển được chính tôn sư Tế Công chỉ dạy. Hai thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều để có thể trở thành như bây giờ.”

Sau khi được truyền dạy về cơ bản ngoại hình chiêu thức, ông Hoàng Vĩnh Giang tự luyện tập, tìm cơ hội tự hoàn thiện mình. Năm 1978, ngoài nghiên cứu, tập luyện Vịnh Xuân, ông bắt đầu tiếp xúc với luyện nội công, đặc biệt là nội công cơ bản của Trung quốc như Đại Chu Thiên, Tiểu Chu Thiên, phương pháp luyện công ngồi theo tư thế Misoghi của Nhật Bản, âm dương học Osawa, kể cả Yoga nữa cũng học. Tất cả những thứ đó giúp tôi có thể tự tin đứng lớp khi sang Liên Xô nhưng cũng chính những thứ đó khiến tôi suýt bỏ mạng.

Danh tiếng không thua kém Lý Tiểu Long 


Những năm 70s của thế kỷ 20, khi nhắc về võ thuật, ai ai trong giới cũng hâm mộ Lý Tiểu Long. Và ông Giang cũng không phải ngoại lệ. “Ngày đó đâu chỉ mình tôi, nhiều người đọc sách về Lý Tiểu Long (hồi đó chưa có nhiều cơ hội để xem phim) cũng mê mẩn luôn. Sang Liên Xô thì giật mình, Lý Tiểu Long bên ấy còn là một cơn sốt.”- Cố võ sư trả lời trong một buổi phỏng vấn trên báo chí. 

screenshot-1458-1689753147.jpg
 


Và công cuộc bén duyên với “nghề gõ đầu trẻ” của ông cũng từ đó mà hình thành. “Khi mới nghe phong phanh ở ký túc nghiên cứu sinh của ĐH TDTT Kiev có ông Hoàng Vĩnh Giang biết Vịnh Xuân quyền, người ta đã đổ xô tìm tới. Người tới xin thỉnh học, người tới xin lãnh giáo, giao lưu… Họ đến từ nhiều nơi khác nhau. Có người từ Leningrad, người từ Kazakhstan, Moscow… và tất nhiên là số đông ở Kiev.”
Được biết, đối với môn phái Vịnh Xuân Quyền, việc truyền dạy phải thực hiện theo phương pháp 1:1, nghĩa là một thầy, một trò. Muốn nâng cao trình độ, buộc trò phải tiếp xúc với thầy, đặc biệt là vùng tay. Hơn nữa, Vịnh Xuân rất coi trọng linh giác, nghe gió đoán đòn. Chỉ cần nhắm mắt, động tay vào đối phương thì đối phương làm gì cũng biết, tất nhiên ở đây là nói về võ sư ở đẳng cấp đỉnh cao.

Mặc dù, từ đầu, lớp học võ của ông Giang chỉ là những lớp học kiểu mậu dịch do các học trò tự tìm phòng học rồi mời ông tới dạy. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó,  chuyện dạy võ của ông sau đó lan truyền rất nhanh. Có những học trò đến từ Leningrad, họ ở lại cả tuần lễ, thuê phòng trọ bên ngoài hoặc phòng ở ký túc đại học TDTT Kiev để theo học. 

screenshot-1456-1689753174.jpg
 


Tiếng lành đồn xa, thời điểm đó danh tiếng của võ sư Hoàng Vĩnh Giang khi đó nổi không kém gì Lý Tiểu Long. Từ những môn sinh mới khởi đầu, ông cũng bắt đầu tiếp nhận những môn sinh có danh tiếng của các môn phái khác như nhà vô địch đấu kiếm thế giới… hay ông nhận được những lời mời giao lưu với các kỳ tài võ học như Clemen - nhà vô địch karatedo của Congo hay nhà vô địch tuyệt đối karate nhiều năm liền của Liên Xô, Valodia Ilarionop.

Mặc dù nổi tiếng là vậy nhưng cố võ sư luôn rất khiêm tốn khi nói về bản thân mình: “Tôi có thể biết rộng nhưng không sâu!"

Tuy nhiên, cho tới ngày nay danh tiếng của võ sư hàng đầu Việt Nam vẫn được bạn bè, môn sinh ở Liên Xô cũ liệt vào hàng huyền thoại của môn phái Vịnh Xuân Quyền.

Được biết, sau khi tốt nghiệp đại học ở Liên Xô với tấm bằng đỏ, ông Hoàng Vĩnh Giang đã mang cả một gia tài khổng lồ cả về kiến thức và vật chất để cống hiến cho thể thao nước nhà. Theo đó, Ông Hoàng Vĩnh Giang (1946-2021)  từng làm giám đốc Sở Thể thao Hà Nội, Ông từng giúp sức giúp tạo nên những thế hệ VĐV lừng lẫy, tạo nên thành tích đứng nhất của Việt nam tại SEA Games 22.

 

Danh tính người gốc Việt Nam duy nhất trở thành hoàng đế Trung Hoa: Là 'hậu duệ xịn' thời nhà Trần?

Cho tới nay, những tranh cãi xoay quanh câu chuyện 1 vị hoàng đế Trung Hoa được cho là người mang dòng máu Đại Việt vẫn tiếp tục gây tò mò? Được biết, vị vua này đã đánh bại quân nguyên và chỉ trị vì trong vòng 3 năm.