Giải trí

Hàng loạt nghệ sĩ vướng vào lao lý, Minh Dự thể hiện quan điểm

Hàng loạt nghệ sĩ vướng vào lao lý, Minh Dự thể hiện quan điểm

Bước ra từ những gameshow truyền hình, Minh Dự sở hữu cách tấu hài duyên dáng, lầy lội với khối lượng vốn từ và kiến thức sâu rộng. Anh được xem là một trong những cây hài sáng giá của showbiz Việt với nét duyên không lẫn vào đâu được.

Minh Dự

Nam danh hài sinh năm 1995 xuất thân trong một gia đình khó khăn, để theo đuổi hoạt động nghệ thuật anh đã phải tự mình cố gắng, phấn đấu. Anh tâm sự: “Khi còn là sinh viên, tôi từng rất thèm gà rán nhưng không có tiền mua. Mình phải cân đo đong đếm nếu ăn miếng gà rán thì sao đủ tiền đi xe bus về. Lúc đó tôi tâm nguyện mình phải kiếm được tiền, sau này vào quán gà có thể gọi được phần gia đình ăn cho thoải mái.”

Mới đây, nhận lời trao đổi với báo Thanh Niên về trường hợp các nghệ sĩ khi đã có chút danh tiếng thì sinh tật, sa ngã. Minh Dự khẳng định việc nói nghệ sĩ sa ngã vì những lời rủ rê là không đúng.

Minh Dự cho rằng việc nói nghệ sĩ sa ngã vì những lời rủ rê là không đúng

“Thánh chửi” cho hay việc gì cũng có hai mặt của vấn đề: "Bạn là nghệ sĩ được quá nhiều ưu ái thì bắt buộc bạn phải giới hạn một số cái của bản thân. Những người làm nghệ thuật mang trọng trách là người làm văn hóa, đem cái đẹp đến cho mọi người. Từng cử chỉ, hành động có thể khiến những em nhỏ người lớn bắt chước và noi theo thậm chính hưởng cả một thế hệ . Bởi vậy, sứ mệnh của một nghệ sĩ chân chính là phải giữ chừng mực, làm đẹp cho đời. Còn một khi đã sa ngã thì do bản thân không đủ lý trí, lập trường, không nên đổ thừa"

Do vậy, nam diễn viên khẳng định yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức. Anh chàng còn chứng minh bằng cách lấy bản thân ra làm ví dụ: “Giống như tôi, từ nhỏ sống không gần ba mẹ nên người ta nghĩ tôi phải hư, học hành không đến nơi đến chốn. Nhưng tôi ý thức được chỉ có con chữ mới đổi đời được, mình phải học. Rồi khi vào nghề, tôi cũng nhận được nhiều lời rủ rê, tạo điều kiện để ăn chơi nhưng tôi ý thức được những chuyện đó không bổ ích gì cả, mình còn nhiều niềm vui khác lành mạnh hơn. Tôi cũng từng được rủ đi quán bar, mình đi và thấy đến đó chỉ đốt tiền chứ không được gì. Cảm tưởng đi diễn xong vào quán bar nói chuyện, dưới nền nhạc ồn ào đó tôi cảm giác như mình diễn xuất thứ hai, nói chuyện phải gào lên mới nghe được. Thay vào đó mình đi cà phê, ăn uống, nói chuyện với nhau còn vui hơn. Chính vì thế để nói họ sa ngã vì những lời rủ rê là không đúng, mình phải ý thức được.”

Minh Dự cho biết bản thân mỗi người phải tự ý thức trách nhiệm, biết từ chối

Thời gian gần đây, trong showbiz Việt có nhiều nghệ sĩ bất ngờ vướng vào vòng lao lý trong đó có nhiều cái tên đình đám, nổi tiếng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Điển hình là hồi tháng 6.2022, Công an Quận 8 phối hợp Viện KSND Quận 8 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với diễn viên Hữu Tín (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy", “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hay mới đây, báo nước ngoài đưa tin hai nghệ sĩ Việt bị bắt ở nước ngoài vì hiếp dâm.

NS Hữu Tín bị bắt vì dùng chất cấm 

Khi được phóng viên hỏi thời điểm hay tin những người đồng nghiệp của mình sa ngã, rơi vòng lao lý, anh cảm thấy có buồn và thất vọng không? Minh Dự đã thẳng thắn trả lời: “Mình có buồn, vì họ cũng là nghệ sĩ, là đồng nghiệp, cũng là người đem cái hay, cái đẹp đến cho khán giả. Còn về thất vọng thì tôi không dám, vì mình đâu có là gì với họ. Nào giờ việc mình mình làm, tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Nào giờ tôi ý thức được mình không chỉ nuôi bản thân mà còn lo lắng cho ba mẹ, anh chị. Nếu một ngày nào đó tôi lỡ làm gì sai, khiến cho khán giả thất vọng về mình thì sống thế nào. Một mình tôi đói đã đành, mà cả nhà mình đói. Trách nhiệm càng lớn thì ý thức mình càng cao. Tôi vẫn hay nói với những đồng nghiệp thân thiết rằng đã là nghệ sĩ thì mình phải có sứ mệnh, ý thức được trách nhiệm của mình.

Để tránh rơi vào sa ngã, cây hài sinh năm 1995 cũng cho biết bản thân mỗi người phải tự ý thức trách nhiệm, biết từ chối. Ngay bản thân anh dù được ba mẹ răn dạy từ nhỏ nhưng không lúc nào không tự dặn bản thân mình phải tỉnh táo. 

Cuối cùng, Minh Dự khẳng định lại một lần nữa về vấn đề đạo đức nghề nghiệp đối với hoạt động nghệ thuật của một người nghệ sĩ. “Mình không chỉ ý thức trên sân khấu mà còn trong hậu trường, trên đường về và cả ngoài đời. Bất cứ lúc nào mình xuất hiện cũng cần phải có đạo đức. Mình không thể nghĩ rằng mình là nghệ sĩ, chỉ cần lung linh trên sân khấu, trên phim, còn ngoài đời mình sao cũng được. Mình đâu thể nói như vậy, khi làm văn hóa, dù không diễn thì mình vẫn phải giữ gìn hình ảnh. Mình đâu thể đóng vai đàng hoàng trên phim, còn ngoài đời lại sa ngã, ăn chơi được.” 

 

Vừa từ chối 'nhận giống' của Lương Bằng Quang, Ngân 98 lên tiếng nói thẳng về việc mang bầu

(Techz.vn) Trước tin đồn mang thai, Ngân 98 khẳng định: “Con cái là một cái duyên, và có em bé là điều tuyệt vời. Nếu có, chúng mình sẽ chủ động báo với mọi người chứ không phải giấu diếm".