Đời sống

Top hộ chiếu hiếm và quyền lực nhất thế giới: Bỏ núi tiền không mua được, có 1 loại ai nhìn cũng sợ!

Top hộ chiếu hiếm và quyền lực nhất thế giới: Bỏ núi tiền không mua được, có 1 loại ai nhìn cũng sợ!

 

Nói đến những tấm hộ chiếu “quyền lực” nhất trên thế giới có thể ai cũng biết đến hai cường quốc Nhật Bản và Singapore. Tuy nhiên, có một điều mà ít người biết được đó là có một số tấm hộ chiếu dù bỏ ra một khoản tiền khổng lồ cũng không thể sở hữu được.

 Đặc quyền chưa từng có dành riêng cho “Hộ chiếu Ngoại giao”

Ngay cái tên của tấm hộ chiếu đã nói lên sự “ưu ái” dành riêng cho những người sở hữu. Theo như thông tin Khoản 3 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Hộ chiếu ngoại giao là loại giấy tờ tùy thân xuất nhập cảnh chỉ được cấp đối với một số chủ thể nhất định theo quy định pháp luật. 

Những người được cấp hộ chiếu ngoại giao thường là những người giữ vị trí hàng đầu trong bộ máy nhà nước như Chủ tịch, Phó chủ tịch nước, thủ trưởng, Bộ trưởng,....và những người thân của các đối tượng trên.
Và tất nhiên, so với những cuốn hộ chiếu thông thường dành cho công nhân, người sở hữu hộ chiếu ngoại giao thường sẽ nhận về một số quyền lợi riêng biệt chẳng hạn như việc miễn thị thực, quyền miễn trừ ngoại giao hay miễn trừ một số luật. 

Tuy nhiên, một số “đặc quyền” này sẽ tùy thuộc vào từng quốc gia. Chẳng hạn, tại vương quốc Anh khi được cấp hộ chiếu ngoại giao, đối tượng sở hữu được miễn thị thực và có thể ở lại lâu hơn thời gian miễn thị thực quá cảnh 72 giờ.

screenshot-1473-1687599901.jpg
 

Thế nhưng, New Zealand thì lại khác, quốc gia này chỉ cho phép sử dụng hộ chiếu ngoại giao cho mục đích công việc. Nếu bạn muốn kết hợp đi du lịch, nghỉ dưỡng thì bắt buộc phải sử dụng hộ chiếu cá nhân.

Những người đặc biệt được cấp Hộ chiếu Đặc biệt 

Nhằm để thuận tiện hơn trong việc di chuyển đối với một nhóm người nhất định, ngoài tấm hộ chiếu ngoại giao, nhiều nước còn “phát minh” thêm những tấm hộ chiếu 'đặc biệt' theo những hình thức thể hiện khác nhau.

Tại New Zealand, những tấm hộ chiếu “đặc biệt” có hình thức giống hoàn toàn với sổ đen thông thường. Trong khi đó, đất nước của xứ sở lá phong Canada lại “sáng tạo” hơn khi sử dụng màu sắc khác biệt để phân rõ. Cụ thể, đối với hộ chiếu thông thường sẽ có màu nâu, màu đỏ tươi dành cho Hộ chiếu ngoại giao còn  “Hộ chiếu đặc biệt” sẽ có màu xanh lá cây.

screenshot-1474-1687599901.jpg
 


Ngoài ra, tấm hộ chiếu đặc biệt cũng được cấp cho một số ngành nghề “đặc thù”. Cụ thể, Liên Hợp Quốc là tổ chức đầu tiên “nổ phát súng” khởi đầu cho việc này. Vào năm 1946, tổ chức liên chính phủ này đã bắt đầu cấp một 'giấy thông hành' của riêng mình. 

screenshot-1476-1687599901.jpg
 


Sau đó, tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế năm 2010 để xúc tiến quá trình nhập cảnh và truy đuổi tội phạm đã cấp cho những người đang làm việc cho tổ chức này một loại hộ chiếu sinh trắc học không có quốc tịch. 

screenshot-1477-1687599901.jpg
 


Tại Vương quốc Anh, những người được phong tước hiệu “Dịch vụ Sứ giả” của Nữ hoàng hay còn được biết đến là những người đưa quốc thư ngoại giao chính thức được cấp hộ chiếu QMSS. 

Đặc biệt hơn, có những cái tên mà còn chẳng cần phải sử dụng hộ chiếu để xuất, nhập cảnh. Tiêu biểu nhất phải kể đến Nữ hoàng Anh. Bà chính người duy nhất trên thế giới không có hộ chiếu. 

Ngoài ra, đặc quyền này còn được dành riêng cho lượng lượng quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ thường trực ở nước ngoài. Họ sẽ được phép bỏ qua giấy thông hành khi di chuyển qua biên giới của các nước. 

 

Top 3 trường đại học tỷ phú Việt Nam ghi danh: Ông Phạm Nhật Vượng là sinh viên giỏi của trường này!

3/6 các tỷ phú đô la của Việt Nam đã từng học những ngôi trường đại học top đầu của Việt Nam. Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng cũng có trong danh sách này!