Đời sống

Bí ẩn chiếc đồng hồ Patek Philippe của vua Phổ Nghi: 'Vượt mặt' Rolex của Bảo Đại, giá gây choáng

Bí ẩn chiếc đồng hồ Patek Philippe của vua Phổ Nghi: 'Vượt mặt' Rolex của Bảo Đại, giá gây choáng

Nếu như vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Bảo Đại có chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 được bán đấu giá với  5.061 triệu USD (114 tỷ đồng) thì vị vua cuối cùng của Trung Quốc cũng sở hữu 1 chiếc đồng hồ vô cùng quý giá.

j2498248248-1686732075.jpg
          Rolex Reference 6062 được bán đấu giá với  5.061 triệu USD (114 tỷ đồng) 


Theo đó, chiếc đồng hồ Patek Philippe của vua Phổ Nghi vừa được mang ra đấu giá với giá trị 48,8 triệu HKD (6,2 triệu USD) tương đương với hơn 145 tỷ đồng vào ngày 23/5/2023. Chiếc đồng hồ có tên đầy đủ là Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune (gọi tắt: Ref 96) đã được chốt với giá cao gấp đôi so với những gì chuyên gia đã dự đoán. Người mua lại chiếc đồng hồ này được tiết lộ là 1 người châu Á sống ở Hong Kong.

screenshot-1001-1686732075.jpg
 


Như vậy sau phiên đấu giá này, chiếc đồng hồ Patek Philippe của vua Phổ Nghi thậm chí đã vượt giá trị chiếc đồng hồ Rolex Reference 6062 của vua Bảo Đại (chiếc Rolex đắt nhất từng được bán trong 1 phiên đấu giá tính đến năm 2017). 
Được biết Patek Philippe Reference 96 được bán tại 1 cửa hàng chuyên bán các mặt hàng xa xỉ phẩm ở Paris vào tháng 10/1937. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các nghiên cứu vẫn không thể xác định được cách mà vua Phổ Nghi đã mua được chiếc đồng hồ này. 

screenshot-1002-1686732074.jpg
 


Chiếc đồng hồ này là mẫu Patek Philippe đầu tiên được trang bị vỏ Calatrava và chỉ có 8 chiếc tương tự, trong đó có ba chiếc sở hữu cấu hình giống nhau.  Đồng hồ của vua Phổ Nghi có hai cửa sổ hiện thứ trong tuần và tháng và có 1 kim ở giữa hiển thị ngày. 
Chiếc đồng hồ đắt đỏ này gắn bó với vua Phổ Nghi trong thời kỳ trị vì Mãn Châu Quốc và cả thời gian bị  Hồng quân Liên Xô bắt giữ (5 năm) trong trại tù binh ở Siberia. Đáng nói, trước khi được dẫn độ về nước vào năm 1950, ông đã tặng đồng hồ cho Georgy Permyakov (người bạn thân đồng thời là phiên dịch tiếng Nga cho nhà Vua).
Vì vậy chiếc đồng hồ này không chỉ có giá trị về thiết kế mà còn mang những giá trị lịch sử vô giá. 

screenshot-1000-1686732075.jpg
 


Trước khi được mang tới phiên đấu giá, phải tốn mất 3 năm để các chuyên gia của hãng nghiên cứu về nguồn gốc của chiếc đồng hồ.
Phổ Nghi lên ngôi hoàng đế nhà Thanh vào năm 1905, lúc ông chỉ mới 3 tuổi. Đến khi Dân Quốc thành lập vào năm 1912, ông đã bị buộc thoái vị. Khi bị đuổi khỏi cung, Phổ Nghi trở thành vua bù nhìn của Mãn Châu Quốc dựa trên sự sắp xếp của Nhật Bản. Sau khi Nhật Bản đầu hàng vào năm 1945, Phổ Nghi đã bị Hồng quân Liên Xô bắt giữ và giam cầm 5 năm ở Siberia. Chỉ mãi đến năm 1950, Liên Xô mới trao Phổ Nghi cho Trung Quốc và đến 12/1959 Phổ Nghi được đặc xá. Vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc sau đó sống như 1 người thường ở Bắc Kinh và qua đời vào năm 1967.

 

Bí ẩn về chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất thế giới của vua Bảo Đại: Ngã giá 114 tỷ và con số 13 tâm linh

Chiếc đồng hồ của vua Bảo Đại đã được đấu giá thành công với con số 5 triệu USD (114 tỷ đồng). Đây cũng chính là chiếc  Rolex đắt nhất từng được bán trong 1 phiên đấu giá (tính đến tháng 05/2017).