Doanh nhân

Danh tính 2 tỷ phú Việt Nam có học vị tiến sĩ: Ông Phạm Nhật Vượng cũng phải thua người phụ nữ này

Danh tính 2 tỷ phú Việt Nam có học vị tiến sĩ: Ông Phạm Nhật Vượng cũng phải thua người phụ nữ này

'Những người học giỏi chưa chắc kiếm nhiều tiền' nhưng đa phần những người giàu có và thành công đều có học vấn vô cùng khủng. Sự thật này được thể hiện rõ ở học vấn của loạt tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Theo đó, theo danh sách tỷ phú đô la của thế giới 2023 của tạp chí Forbes (Mỹ), Việt Nam có 6 tỷ phú góp mặt với thứ tự lần lượt là: ông Phạm Nhật Vượng (Chủ  Vingroup), CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh, ông Trần Bá Dương, ông Nguyễn Đăng Quang…. 

2/6 tỷ phú đô la ở Việt Nam có bằng Tiến sĩ


Trong đó, nữ tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong 2 người có học vị Tiến Sĩ trong danh sách 6 đại gia hàng đầu của Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch HĐQT VietJet Air có học vấn vô cùng khủng khi sở hữu 2 bằng cử nhân và 1 bằng Tiến sĩ khi chỉ mới 27 tuổi. Theo đó, người phụ nữ giàu nhất Việt Nam này đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành điều khiển học kinh tế ở Học viện Mendeleev. Bà cũng từng thi đỗ ĐH Ngoại Thương và đã sở hữu 2 bằng cử nhân ngành  tài chính tín dụng (Học viện Thương mại Moscow), ngành Quản lý kinh tế lao động (trường Kinh tế quốc dân Moscow). Ngay từ thời học tập ở Đông  u, bà Thảo đã vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh.

screenshot-1072-1687258376.jpg
 


Cũng chính vì thành tích khủng về học vấn này thì cũng không quá ngạc nhiên khi bà Thảo sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD trở thành người thứ 2 Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, cũng như xếp thứ 1368 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Những vị tỷ phú còn lại trong danh sách 6 tỷ phú đô la của Việt nam cũng có học vấn thuộc hàng ‘quái vật’.

Theo đó, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng từng thi đỗ vào trường ĐH Mỏ địa chất Hà Nội vào năm 1985. Cũng nhờ thành tích học tập xuất sắc mà ông đã dành được học bổng du học ngành kinh tế và địa chất tại Học viện địa chất Moscow. Sau khi tốt nghiệp ông đã chuyển đến thành phố Kharkov và bắt đầu khởi nghiệp, đặt nền móng cho việc xây dựng khối tài sản lên tới 4,3 tỷ USD - tỷ phú giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

screenshot-1073-1687258376.jpg
 


“Vua thép” Trần Đình Long cũng là một ‘học sinh giỏi’ từ thuở nhỏ. Thậm chí ông còn học rất giỏi môn văn nhưng sau đó lại theo học chuyên ngành Toán kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân (trường đại học top đầu Việt Nam).

 
screenshot-1074-1687258376.jpg
 


Chủ tịch HĐQT Techcombank Hồ Hùng Anh cũng là 1 du học sinh ở Đông  u khi ông có bằng kỹ sư điện tại trường đại Bách khoa Kiev (Ukraine), ông cũng học lên thạc sĩ ngành Quản trị nguồn nhân lực tại ĐH Giao thông đường bộ Moskva.

screenshot-1075-1687258376.jpg
 


Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương là cựu sinh viên của Đại  Bách khoa TP.HCM, ông từng theo học chuyên ngành máy nâng chuyển bốc xếp tại trường đại học này. 

screenshot-1071-1687258376.jpg
 


‘Ông trùm hàng tiêu dùng’ - Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng thuộc thế hệ du học sinh Việt Nam ở đông Âu trong giai đoạn từ 1980-1990. Ông cũng nổi tiếng trong cộng đồng du học sinh khi là 1 gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập nổi bật. 
Chủ tịch Masan đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov sau 10 năm du học ở Đông Âu. Đáng nói, ông còn có trong tay tấm bằng Tiến sĩ Vật lý hạt nhân tại Đại học Vật lý ứng dụng - Viện Hàn lâm khoa học Belarus.

screenshot-1074-1687258376.jpg
 


Khi bị hỏi về việc có học vị Tiến Sĩ nhưng lại chuyển sang bán mì gói, ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ như sau:  “Hơn hai mươi năm trước, tình hình kinh tế Việt Nam còn khó khăn, nhu cầu "no bụng" người Việt Nam là rất cấp thiết, cách tốt nhất và nhanh nhất mà họ có được là một gói mì.
Đến một ngày, Masan phát hiện ra không chỉ riêng gì người Việt Nam mà còn 140 triệu người dân Nga cũng cần gói mì để giải quyết cơn đói lòng".

Người giỏi không giàu nhưng người giàu chắc chắn giỏi


Có thể thấy những tỷ phú đô la của Việt Nam đều là những người có quá trình học tập vô cùng xuất sắc. Trong đó, có nhiều người từng đi du học ở Đông Ấu và có tận 2 người đạt đến học vị tiến sĩ.
Điều này lại càng chứng minh rằng việc theo đuổi con đường học tập vô cùng quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của mỗi con người. 
Vì vậy, khi có những ý kiến cho rằng việc bằng cấp không quan trọng vì nhiều tỷ phú không có bằng đại học. Tuy nhiên thực tế lại chó thấy, chỉ có 16% tỷ phú  trên thế giới không học đại học, còn số còn lại đều xuất thân từ những đại học top đầu. Chỉ cần nhìn lên học vấn của 6 người giàu nhất ở Việt Nam, chắc chắn sẽ không còn bất kỳ ai xem nhẹ sự quan trọng của việc học hành!

 

Hé lộ gia tộc nhiều tỷ phú, giáo sư nhất Việt Nam: Cả nhà đều có là đại gia, người thứ 3 khủng nhất

Danh hiệu gia tộc có nhiều tỷ phú, giáo sư nhất Việt Nam thuộc về đại gia đình cụ Đỗ Thế Sử. 22 người con, 37 người cháu và 25 chắt của ông Sử đều rất thành đạt, có sự nghiệp rực rỡ đáng ngưỡng mộ.