Giải trí

Vừa kết thúc ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ âm thầm tậu thêm tài sản cho hành trình có dàn chân dài

Vừa kết thúc ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ âm thầm tậu thêm tài sản cho hành trình có dàn chân dài

 

Sau 7 năm ròng rã không thể giảng hòa, tháng 1/2022 vụ ly hôn liên quan tranh chấp hàng nghìn tỷ đồng của vợ chồng cà phê Trung Nguyên chính thức khép lại sau khi hi hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã họp và bác bỏ ý kiến của viện VKSND tối cao về việc hủy bỏ quyết định giám đốc thẩm, xét xử lại vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Hoàng Lê Diệp Thảo.

 

Đáng chú ý, kể sau cuộc ly hôn ồn ào khép lại, ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên tiếp sắm loạt siêu xe sang trọng khiến CĐM đặt ra nhiều nghi vấn. Như mới đây, ‘vua cà phê’ vừa tậu chiếc Mercedes-AMG GT R Pro. Đây là mẫu AMG GT mạnh nhất xuất hiện tại Việt Nam, chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 750 chiếc trên toàn thế giới.

Được biết, ngoại thất chiếc AMG GT R Pro hội tụ tất cả những màu sơn  ông Vũ ưa thích gồm trắng, đen, xám và xanh quân đội. Hiện tại, giá trị thực của chiếc xe về tay ông Vũ chưa được công bố, tuy nhiên tại thị trường nước ngoài, Mercedes- AMG GT R Pro có giá khởi điểm 201.000 USD. 

Như vậy, ngoài chuộng dòng xe Porsche, Mercedes-Benz là thương hiệu thứ hai đến từ Đức được ông Vũ khá yêu thích. Ông hiện sở hữu 4 chiếc Mercedes-AMG SLS, trong đó có hai chiếc thuộc biến thể coupe (mui cứng), một chiếc GT Roadster (mui trần) và một chiếc phiên bản đặc biệt GT Final Edition, chỉ được sản xuất giới hạn 350 chiếc trên toàn cầu.

Chưa dừng lại ở đó, theo nhiều nguồn tin trong garage của ‘vua cà phê’ còn có sự xuất hiện của chiếc Mercedes-AMG GT S Edition 1 đầu tiên tại Việt Nam cùng một số chiếc Mercedes-AMG G 63 mang thiên hướng đa dụng hơn. Mới đây ông chủ Trung Nguyên cũng đã tậu về chiếc AMG GT R phiên bản tiêu chuẩn từng thuộc sở hữu của ông Nguyễn Quốc Cường.

Những ‘dấu hiệu’ đáng ngờ của ông Vũ khi liên tục sắm sửa hàng loạt xe sang khiến CĐM đặt ra nghi vấn trong thời gian sắp tới, doanh nhân người Khánh Hòa có kế hoạch chuẩn bị sự kiện Hành trình trái tim lần 3 sau nhiều lần bị hoãn vì dịch bệnh. Trước đó, Hành trình trái tim lần 1 và lần 2 cũng được vị đại gia này tổ chức vô cùng thành công vào những năm trước. Đây là sự kiện đưa các mẫu siêu xe, xe thể thao đi xuyên Việt, đưa đón hàng loạt chân dài trong các hoạt động thiện nguyện.

Được biết, sự kiện Hành trình trái tim do ông chủ Trung Nguyên khởi xướng quy tụ hàng loạt siêu xe khủng với giá cả đắt đỏ. Để chuẩn bị cho sự kiện này, những chiếc siêu xe sẽ được tập trung tại gara của ông Vũ ở Tây Nguyên và xuất phát tại đây. 

Bên cạnh sự ngưỡng mộ về tài năng kinh doanh, học thức hơn người, những đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn nổi tiếng với thú chơi xe hiếm ai sánh bằng. 

Dù chỉ điểm danh qua cũng thấy số lượng siêu xe mà ông chủ Trung Nguyên sở hữu toàn thuộc hàng ‘khủng’, trong đó có những chiếc vô cùng hiếm thuộc vào loại độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Theo một vài khảo sát nhỏ, số xe mà vị đại gia này sở hữu còn vượt qua cả Cường đô la và đại gia Minh Nhựa. Đặc biệt, ông Vũ thích sưu tầm những tông màu khá cơ bản và đơn giản như trắng, bạc, xám và đôi khi là màu đen.

 

CĐM ngỡ ngàng khi biết cảnh giới tu tập của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sau 6 năm 'thông linh' trên núi

(Techz.vn) Những kiến thức uyên thâm mà ‘vua cà phê’ chia sẻ về con đường 'tu luyện' của ông Đặng Lê Nguyên Vũ 1 lần nữa bị nhắc lại.