Giải trí

Yoo Ah In xin lỗi bằng cả tâm can sau bê bối dùng chất cấm, khán giả Hàn Quốc vẫn yêu cầu giải nghệ

Yoo Ah In xin lỗi bằng cả tâm can sau bê bối dùng chất cấm, khán giả Hàn Quốc vẫn yêu cầu giải nghệ

Mới đây, thông tin "ảnh đế" Yoo Ah In đang bị điều tra vì hành sử dụng chất gây nghiện trái phép đã gây chấn động truyền thông Hàn Quốc cũng như châu Á.
Theo đó, nam diễn viên đình đám đã hoàn tất việc lấy lời khai vào ngày 28/3 tại sở cảnh sát và thể hiện hiện rõ sự mệt mỏi của mình vào tối ngày 27/3.
Nam diễn viên đã có màn cúi đầu xin lỗi trước sự chứng kiến của truyền thông: "Vì những chuyện đáng hổ thẹn, tôi đã khiến những người yêu quý mình phải thất vọng. Tôi từng nghĩ rằng hành vi của bản thân chẳng gây hại đến ai. Suy nghĩ kiểu biện minh này đã đẩy cuộc đời tôi vào vũng lầy. Tôi xin tự kiểm điểm và xin lỗi sâu sắc về hành vi lệch lạc của bản thân". 

screenshot-162-1680066773.jpg
 


Yoo Ah In cũng đã đăng tải thông điệp xin lỗi của mình trên trang Instagram cá nhân:
“Tôi là Yoo Ah In. Sau khi bị cảnh sát điều tra, tôi chưa đưa ra lời xin lỗi đầy đủ. Một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi tới khán giả yêu mến mình.

Tôi xin lỗi.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới những đồng nghiệp đã hợp tác với tôi trong các dự án điện ảnh, truyền hình, quảng cáo. Tôi vô cùng hối hận vì không thể làm tròn trách nhiệm với ê-kíp.

Tôi muốn xin lỗi từng đồng nghiệp vẫn luôn cố gắng nỗ lực theo đuổi ước mơ. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới các bạn. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc này.

Mặc dù có rất nhiều người đã ủng hộ và dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra rằng mình đang tự làm hại chính mình với tư cách là một diễn viên.

Tôi còn gây ra tổn thương cho nhiều người khác nữa. Tôi thành thật xin lỗi.

Khi vụ việc được đưa ra ánh sáng và trong thời gian suy ngẫm, tôi nhận ra rằng những hành vi của mình là không thể tha thứ được.

Những lời bào chữa của tôi đều không thể chấp nhận được và không thể che đậy lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Tôi hứa sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra bằng thái độ thành khẩn. Và tôi sẵn sàng đón nhận chỉ trích của khán giả và sự trừng phạt từ pháp luật”.

screenshot-160-1680066773.jpg
 


Ngay lập tức cư dân mạng Hàn Quốc đã nhanh chóng bàn luận về phản ứng của mọi người trước lời xin lỗi của Yoo Ah In. Theo đó, bài xin lỗi của anh được đánh giá là chân thành, nam diễn viên đã nhận ra lỗi sai của mình và không hề biện minh cho những gì mình phạm phải.

screenshot-161-1680066773.jpg

 

Có người tiếc nuối cho tài năng của Yoo Ah In tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc làm của anh đã đi quá giới hạn và dù có xin lỗi chân thành thế nào thì nam diễn viên viên cũng không thể nào quay lại giới giải trí:  
" Hãy trả đủ hình phạt cho tội lỗi của bạn, kiểm điểm bản thân, lặng lẽ điều trị và sống mà không thông báo cho mọi người về tình hình hiện tại của bạn trên mạng xã hội hay bất cứ thứ gì tương tự. Đó là trách nhiệm duy nhất của bạn. "
"Bạn viết xin lỗi làm gì? Sau này dù sao cũng không thể đi làm ."
" Không phải anh ấy đã uống 4 loại thuốc sao? Đến mức này thì không thể quay lại được... Tôi thích Yoo Ah In với tư cách là một diễn viên, nhưng tôi thất vọng và tức giận, nhưng anh ấy chắc chắn không thể quay lại được. Anh ấy phải giải nghệ. "
" Tôi không quan tâm bạn có tự hại mình hay không, vấn đề là những người nổi tiếng đã làm lu mờ nhận thức của xã hội về ma túy và gián tiếp cổ súy đủ thứ chuyện phi pháp xảy ra trong quá trình phân phối. Nhận hình phạt thích đáng rồi cũng không bò ra" .
" Anh ấy đã viết một lời xin lỗi hay nhưng anh ấy vẫn phải giải nghệ." 
" Tất cả những gì bạn phải làm là không quay trở lại làng giải trí. Ngừng sử dụng ma túy và sống một cuộc sống lành mạnh như một người bình thường."
" Tôi không nghĩ nó được viết bởi Yoo Ah In, cách viết khác với bình thường. "
" Anh ấy viết đơn giản không chút hối hận, mong anh suy nghĩ và chịu phạt. "
" Khi bạn viết lời xin lỗi, bạn nên viết những gì bạn đã làm sai. Tôi ước tôi có thể sống lặng lẽ đến cuối đời với số tiền tôi vừa kiếm được. Đừng ló mặt trên truyền thông.”

 

BTS, NewJeans giành được chứng nhận mới của RIAJ tại Nhật Bản

Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản (RIAJ) công bố loạt chứng nhận chính thức mới nhất của mình.