Giải trí

Chuyên đóng vai ác suốt 17 năm đi diễn, Ngọc Lan nói 1 câu xót xa khi đọc tin nhắn chửi bới

Chuyên đóng vai ác suốt 17 năm đi diễn, Ngọc Lan nói 1 câu xót xa khi đọc tin nhắn chửi bới

Nhớ lại về những dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, Ngọc Lan cho biết cô được biết tới từ thời phim truyền hình Kiều nữ và đại gia năm 2008. Tuy nhiên, giai đoạn vàng son, hoàng kim nhất bắt đầu phải từ năm 2013 tới 2015. Giai đoạn đó, vai diễn mang lại nhiều giải thưởng nhất cho Ngọc Lan là vai Hương Thảo trong phim truyền hình Thuyền giấy.  Năm đó, Ngọc Lan giành tới ba giải thưởng trong đó có cả Cánh Diều và Liên hoan Truyền hình Toàn quốc năm 2013. 

Được biết, quãng thời gian đó, nữ diễn viên được khán giả nhớ mặt, gọi tên vì toàn đóng vai khổ. Sau đó, đỉnh điểm nhất Ngọc Lan vào vai Thủy trong bộ phim Mặn hơn muối. Đây được xem là một vai khổ tột cùng, khổ từ đầu tới cuối mà Ngọc Lan hóa thân, đến cuối cùng tưởng nhân vật có được hạnh phúc thì lại qua đời khiến cho những khán giả lại càng thêm day dứt.

Không muốn giới hạn bản thân mình trong những vai diễn chính diện, Ngọc Lan muốn khán giả yêu thích ở cả vai chính diện lẫn phản diện. Thời gian qua, nữ diễn viên được khán giả nhớ đến qua vai dì Trang trong phim truyền hình Luật trời. Vai này là một tính cách đối lập với những vai diễn chính diện trước. Đó là vai ác, xấu tính.

Và một lần nữa, Ngọc Lan thành công trong việc chinh phục khán giả, nhờ vai diễn này mà cô nhận được giải Vàng Liên hoan phim truyền hình toàn quốc và Ngôi sao của năm. 

Thế nhưng, cũng chính việc hoán thân quá xuất sắc vào vai diễn phản diện. Có những lần Ngọc Lan bị chửi rất nhiều. Thậm chí, nhiều người còn nhắn tin chửi bằng những lời lẽ rất thô tục. Có người còn dọa đánh nữ diễn viên ngoài đời. Thời điểm đó cô đã phải thốt lên: "17 năm diễn chính diện lẫn phản diện nhưng khi đọc những tin nhắn chửi bới tôi cũng có chút chạnh lòng”.

Chia sẻ về cơ duyên với nghề diễn viên, Ngọc Lan cho biết có hai người tác động tới sự nghiệp của cô.

Người có công lớn nhất phải kể đến nghệ sĩ Nguyễn Châu, chính ông đã làm cầu nối đầu tiên để Ngọc Lan đến với phim ảnh. Nhớ lại những ngày đầu ấy, Ngọc Lan cho biết hồi đó cô chưa đóng phim, chỉ đi đóng MV cùng chú Nguyễn Châu và được chú hỏi: "Con có thích đóng phim không?".

Vì quá thích đóng phim nên Ngọc Lan đồng ý ngay và được nghệ sĩ Nguyễn Châu giới thiệu qua đạo diễn Trần Đức Liêm để làm phim Công ty thời trang. Từ đó, Ngọc Lan chính thức bén duyên với phim ảnh.

Người thứ hai có ảnh hưởng sâu sắc tới sự nghiệp của Ngọc Lan là nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng. Chính cô Ngọc Đáng là người chỉ dạy cho Ngọc Lan ở những cảnh khóc. Tới tận bây giờ, nữ diễn viên còn nhớ như in lời cô Ngọc Đáng dạy: "Con phải yêu, phải thương được nhân vật thì khi nhân vật lâm vào cảnh khổ con mới rơi nước mắt được".  

Nữ diễn viên cho biết, những lời dạy của nghệ sĩ cải lương Ngọc Đáng chính là kim chỉ nam, giúp làm nên lối diễn xuất của Ngọc Lan của bây giờ. Cho tới hiện tại, nếu để hỏi cô về cách diễn cô cũng muốn dùng câu nói này để truyền lại cho các bạn diễn viên trẻ. 

Khép lại buổi trò chuyện tại chương trình, nữ diễn viên rất muốn gửi lời cảm ơn tới tình cảm mà khán giả dành cho mình. Nhờ khán giả cô mới có được những khoảnh khắc rực rỡ trong sự nghiệp và bởi thế cô luôn hy vọng khán giả đã thương thì thương cho trót, thương cho tới khi cô không còn diễn được nữa.

 

Con nuôi được Ngọc Sơn cam kết cho kế thừa 'tài sản' vô giá tiết lộ mối quan hệ với mẹ của nam CS

(Techz.vn) Đến thăm nhà cha nuôi là ông hoàng nhạc sến, nam ca sĩ Quách Tuấn `Du hé lộ về tình cảm đặc biệt mà mẹ con danh ca Ngọc Sơn dành cho mình