Đời sống

Lý do khiến bệnh nhân số 31 trở thành ca siêu lây nhiễm COVID-19, trở thành tội đồ của Hàn Quốc

Lý do khiến bệnh nhân số 31 trở thành ca siêu lây nhiễm COVID-19, trở thành tội đồ của Hàn Quốc

Những ngày qua, số ca nhiễm mới  COVID-19 tại hàn quốc đã tăng đột biến. Trong đó phần lớn ca mắc mới được cho là bắt nguồn từ một phụ nữ 61,  "bệnh nhân số 31" của Hàn Quốc, một tín đồ trung thành của giáo phái Tân Thiên Địa.

Bệnh nhân số 31 trở thành "tội đồ của Hàn Quốc"

Bệnh nhân này được cho là người gây ra tình trạng siêu lây lan tại Hàn Quốc biến đất nước này trở thành nơi có số lượng ca nhiễm mới lớn nhất, sau Trung Quốc và con tàu du lịch Diamond Princess tại Nhật chỉ trong vài ngày.

Nơi mà bệnh nhân này thường lưu trú tội là nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu - khu vực ghi nhận phần lớn số trường hợp nhiễm nCoV được xác nhận tại Hàn Quốc

Trước đó, nữ bệnh nhân 61 tuổi này đã 2 lần từ chối xét nghiệm dù có dấu hiệu sốt vì cho rằng mình không ra nước ngoài trong thời gian bùng nổ dịch. Trước khi bị xác nhận dương tính với virus Corona mới, bà được cho rằng lây nhiễm cho ít nhất 37 tín đồ Nhà thờ, cũng như truyền virus cho 1 người ở bệnh viện Daegu, nơi bà này từng điều trị.

Việc các chuyên gia y tế Hàn Quốc nghi ngờ đây là ca "siêu lây nhiễm" dựa vào các đặc điểm nói trên đã khiến giáo phái Tân thiên Địa trở thành tâm điểm đang được chú ý nhất của Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc đang lo sợ số lượng ca lây nhiễm sẽ tăng lên vì các phương thức truyền đạo của họ.

“Giáo phái này điều những nhà chiêu mộ đến các thờ Kito giáo khác, tham gia những buổi nguyện ở đó để mời gọi tín đồ bình thường gia nhập. Tôi nghi ngờ liệu họ có công khai minh bạch thông tin về hoạt động di chuyển của những tín đồ đã tiếp xúc bệnh nhân 31 hay không vì làm vậy sẽ tiết lộ các hoạt động truyền giáo bí mật của tổ chức. Đây thực sự là một tình huống đáng lo ngại!” - Một người dân Hàn Quốc cho hay.

Bệnh nhân bày còn tiếp xúc với 166 người khác khiến giới chức trách dự đoán, số người nhiễm từ nữ bệnh nhân này có thể tăng cao.

Những trường hợp siêu lây nhiễm đặc biệt

Các chuyên gia y tế cho hay, mỗi người có sự khác biệt trong khả năng lây lan các bệnh truyền nhiễm sang người xung quanh. Trung bình, một người nhiễm virus Corona mới có thể lây cho khoảng 2 – 3 người. 

Tuy nhiên, một nhóm nhỏ người bệnh mang  tải lượng mầm bệnh cao và có thể lây sang nhiều người hơn so với phần còn lại. Khi miễn dịch của người nhiễm quá thiếu hiệu quả trong chống chọi với dịch bệnh, khả năng siêu lây nhiễm" có thể xuất hiện. Hoặc nếu hệ miễn dịch quá hiệu quả, khiến cơ thể không xuất hiện triệu chứng khiến người bệnh không đề phòng và truyền bệnh cho người xung quanh.

Đầu tháng 2, trường hợp doanh nhân quốc tịch Anh cũng được cho là siêu lây nhiễm khi truyền nCoV cho ít nhất 11 người khác sau khi tham dự một hội nghị ở Singapore và tới khu du lịch trượt tuyết ở Pháp. Lịch sử cũng đã xác nhận những ca siêu lây nhiễm tương tự  trong các đại dịch.

Hàn Quốc hiện được đặt ở tình trạng báo động cấp độ 3 trong hệ thống 4 cấp. Giới chức y tế đã bắt đầu kiểm tra tất cả những người có triệu chứng khả nghi dù họ có ra nước ngoài hay không.

 

 

Cụ bà 'siêu lây lan' - tội đồ Hàn Quốc tiết lộ chi tiết mới đáng sợ: 9000 người có nguy cơ mắc Covid

(Techz.vn) Một người phụ nữ 61 tuổi là nguyên nhân khiến số ca nhiễm lên cấp số nhân.