Đời sống

Hai di vật không được đốt sau khi qua đời, giữ lại sẽ để phúc cho con cháu!

Hai di vật không được đốt sau khi qua đời, giữ lại sẽ để phúc cho con cháu!

 

Sự sống, sự chia ly và cái chết đều là quy luật tự nhiên, giống như cỏ cây mọc lên và chết đi. Nhưng trong suốt cuộc đời, vẫn còn nhiều phong tục, nghi thức khi chết.

Dù quy cách khác nhau nhưng có một điểm nhất quán trong phong tục các nước châu Á như Việt Nam và Trung Quốc đó là đốt di vật theo người khuất.

screenshot-1006-1705231310.jpg
 

Di vật người chết để lại tuy đáng lẽ phải đốt nhưng trong đó có hai thứ không thể đốt được. Người ta nói rằng nếu bỏ lại hai thứ này thì con cháu sẽ được phước và có thể mang lại lợi ích cho thế hệ tương lai.

Giường

Suy cho cùng, người bình thường muốn sở hữu một chiếc giường trong nhà không phải là điều dễ dàng, cho dù người thân qua đời thì chiếc giường này vốn là tài sản đáng kể trong gia đình cũng sẽ không bị đốt cháy.

screenshot-1007-1705231310.jpg
 

Ngay cả hoàng đế và quý tộc thời xưa cũng không có tục lệ đốt giường. Suy cho cùng, giường ngủ tương đối đắt tiền  và hầu hết chúng đều được truyền lại làm tài sản cho con cháu của họ.

 

Chăn gối, sổ giấy viết tay

Thứ hai, chăn ga gối đệm của người già đã khuất cũng không nên đốt. 

Chăn ga gối đệm có thể nói là một trong những vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống, mỗi khi có sự kiện lớn xảy ra người ta sẽ mua giường, ga trải giường mới như một điềm tốt cho sự kiện này.

Có thể thấy, địa vị của chăn bông trong lòng mọi người không hề thấp. Đồng thời, cũng có câu chuyện dân gian khác cho rằng, chăn ga gối đệm là biểu tượng của sự may mắn.

Ngoài ra, ghi chú của người quá cố có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và được coi là vật gia truyền của gia đình. Những ghi chú còn truyền lại nhiều kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước.

screenshot-1008-1705231367.jpg
 

Di vật do người quá cố để lại dù bị đốt hay không đều thể hiện sự tiếc thương sâu sắc của gia đình đối với người đã khuất và mong người quá cố vẫn có thể mang lại phước lành cho con cháu sau khi qua đời.

Nhưng chăn ga gối đệm của người quá cố và những cuốn sổ, ghi chú người quá cố để lại đều thể hiện tình cảm và sự mong đợi tinh thần của người đã khuất đối với con cháu, đây là lý do tại sao người ta nói rằng để lại hai thứ này là một điều may mắn.

Nguồn:Sohu