Đời sống

Quốc gia rộng thứ 2 thế giới, rộng hơn Trung Quốc 380.000 km2, nhưng mật độ dân số chỉ 3,7 người/km2

Quốc gia rộng thứ 2 thế giới, rộng hơn Trung Quốc 380.000 km2, nhưng mật độ dân số chỉ 3,7 người/km2

Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới. Với diện tích 9,98 triệu km2, nhiều hơn Trung Quốc 380.000 km2 (khoảng bằng diện tích của Nhật Bản).

Với cùng một diện tích đất liền, Trung Quốc và Nhật Bản có tổng dân số hơn 1,5 tỷ người, trong khi Canada có dân số chỉ 37 triệu người, về cơ bản chỉ bằng số người độc thân ở Trung Quốc.
Canada có mật độ dân số ở mức có 3,7 người/km2. Tại sao Canada có vùng đất rộng lớn như vậy nhưng lại không có dân số tương ứng?

screenshot-3478-1703233186.jpg
 

Đây là một vấn đề phức tạp liên quan đến địa lý, lịch sử và các vấn đề khác. Canada tuy có lãnh thổ rộng lớn nhưng lãnh thổ của nước này quá gần Bắc Cực.

Canada là một quốc gia có vĩ độ cao theo đúng nghĩa, ngoại trừ khu vực giao cắt với Hoa Kỳ, các khu vực miền Trung và miền Bắc của đất nước đều nằm trong vùng vĩ độ cao, đặc biệt là một số lượng lớn các vùng lãnh thổ gần vòng Bắc Cực. Điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt, thời tiết mùa đông có nhiệt độ cực thấp sẽ đạt khoảng âm 60 độ. Môi trường này chỉ thích hợp cho gấu Bắc Cực phát triển và hoàn toàn không thích hợp cho sự sinh tồn của con người.

screenshot-3479-1703233186.jpg
 

Vì vậy, Canada mặc dù có diện tích khủng một phần đáng kể lãnh thổ của nước này không phù hợp cho con người sinh sống trên quy mô lớn. Điều này đã hạn chế sự tăng trưởng của dân số Canada, đồng thời vì tình trạng thiếu dân số và lực lượng lao động không đủ nên Canada cũng chậm chuyển mình, không thể gia tăng hêm nhiều địa điểm phù hợp cho con người sinh sống. . .

screenshot-3480-1703233186.jpg
 

Thứ hai, đó chính những vấn đề còn sót lại từ lịch sử

Mặc dù dân số Canada hiện nay rất ít nhưng so với thời điểm mới giành được độc lập, tốc độ tăng trưởng dân số của Canada có thể nói là đáng kinh ngạc.

Về vấn đề dân số của Canada, vấn đề lớn nhất là dân số cơ bản của Canada quá ít, ngay cả khi chính phủ khuyến khích sinh con thì cũng  khó có thể tạo ra sự bùng nổ dân số như thời kỳ bùng nổ dân số ở Mỹ những năm 1940.

Xét cho cùng, đối với một quốc gia có dân số hơn 200 triệu người như Hoa Kỳ, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có thể giúp đất nước này tăng thêm hàng triệu người vào dân số mà không cần sự nỗ lực quá nhiều. Trong khi đó điều này nằm ngoài tầm với của Canada.

screenshot-3481-1703233186.jpg
 


Dân số Canada vẫn luôn tăng trưởng cực kỳ chậm, vào năm 1926, khi Canada thoát khỏi sự đô hộ của Anh và trở thành một quốc gia độc lập, tổng dân số của họ chỉ vỏn vẹn 1 triệu người, ngang bằng với quận Yangpu ở Thượng Hải. Trong vòng chưa đầy một trăm năm, dân số Canada đã tăng 37 lần, đây thực sự là một con số khá tốt.

Điểm cuối cùng là một vấn đề chung mà tất cả các nước phát triển phương Tây đều phải đối mặt, đó là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ít có mong muốn sinh con. Trên thực tế, vấn đề này không chỉ tồn tại ở những quốc gia này.

Ở các nước phát triển phương Tây này, trình độ học vấn nhìn chung cao hơn và mong muốn sinh con của phụ nữ thấp hơn so với các nước đang phát triển, tỷ lệ sinh thấp và thiếu lực lượng lao động đã trở thành nút thắt cho sự phát triển hơn nữa của các nước phát triển phương Tây này. 
Chính vì những yếu tố trên mà Canada, quốc gia lớn thứ hai thế giới, mới có dân số chỉ 37 triệu người.

Nguồn:Sohu

 

Sự thật bất ngờ về việc phát hiện hình ảnh người ngoài hành tinh trên sao Hỏa

Loạt hình ảnh bất thường được ghi lại bởi tàu thám hiểm Perseverance làm dấy lên nhiều tranh cãi về những dạng sống thông minh ngoài vũ trụ.