Giải trí

Hồng Diễm hé lộ lý do chưa từng được đóng vai phản diện

Hồng Diễm hé lộ lý do chưa từng được đóng vai phản diện

Mới đây, Hồng Diễm đã tiết lộ nhiều bí mật trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần cũng như chia sẻ về hành trình đến với sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp.

Hồng Diễm hiện đang là 1 trong những nữ diễn viên thuộc ‘vũ trụ VTV’ được yêu thích nhất thời điểm hiện tại  khi liên tục tham gia các dự án phim lớn của VFC. Mới đây, nữ diễn viên đã quay lại màn ảnh với bộ phim Hành Trình Công Lý. Để có được thành công như hiện tại, Hồng Diễm đã khởi đầu vất vả với nghề người mẫu.

Hồng Diễm chia sẻ: "Năm đầu tiên thi đại học thì bị trượt. Trong thời gian ôn luyện để thi tiếp, tôi tìm công việc nào đó, tình cờ tôi đọc trên báo có lớp người mẫu của chị Thuý Hằng - Thuý Hạnh đăng tuyển. Tôi có nói chuyện với mẹ và bà là người đưa tôi lên đăng ký xem có được học không. Vừa lên tới nơi, tôi gặp chị Thuý Hằng và được nhận luôn. Tôi luôn trân trọng thời gian đi làm người mẫu. Đó là bước chân đầu tiên tôi đến với nghệ thuật và cũng là công việc đầu tiên tôi làm kiếm ra tiền".

"Tôi tự hào vì điều đó. Tất nhiên, tôi biết có nhiều người thắc mắc vì nhiều khi đi đêm về hôm, đi diễn quán bar", "Phải làm quen với giày cao gót, ít nhất 12 phân, vì tôi cũng là dạng mi nhon trong nhóm nên phải đi giày càng cao. Đứng cả ngày trên giày cao gót, lúc nào cũng phải nở nụ cười tươi".

Thậm chí, Hồng Diễm còn chia sẻ có thời gian cô còn theo đuổi sự nghiệp MC: "Giờ mọi người hay gọi tôi là diễn viên Hồng Diễm, người mẫu có thể một vài khán giả vẫn nhớ, nhưng hình ảnh MC thì mọi người chắc quên rồi, vì thời gian tôi làm MC cũng khá là ngắn. Nhưng bước chân đầu tiên tôi đến với Đài THVN chính là MC, chương trình Sảng khoái cùng Seagames năm 2003".

Sự nghiệp diễn viên của Hồng Diễm bắt đầu từ năm 2007 khi cô được gọi đi casting: "Năm 2007, tôi được mời casting phim Chàng trai đa cảm. Lúc được mời thử vai là vào vai chính nhưng sau tôi được diễn vai thứ, đóng cùng anh Việt Anh. Đó là bộ phim đầu tiên của tôi. Hồi ấy tôi nghĩ đi casting cho vui thôi, không đặt mục tiêu làm diễn viên, phải trúng tuyển", "Hồi ấy đạo diễn không nắn nhiều, nhưng diễn cùng anh Việt Anh thì anh nâng bạn diễn rất nhiều. Anh Việt Anh có kinh nghiệm rồi, làm nhiều phim trước tôi".

Hồng Diễm thường xuyên được các đạo diễn chọn cho những vai có chuyện tình duyên trắc trở và cho biết chưa từng được mời vào vai phản diện: "Tôi chưa bao giờ được mời vào vai phản diện, có lẽ đạo diễn luôn muốn tìm phương án an toàn, khi muốn tìm một vai cá tính thì không tìm đến tôi", "Tôi chưa bao giờ xin vai nhưng nếu có cơ hội được đạo diễn mời vào một vai ngược hẳn trước đây thì tôi sẽ suy nghĩ".

Hồng Diễm cũng chia sẻ những khó khăn mà cô gặp phải trong sự nghiệp diễn xuất: "Cũng có khi tôi không tự tin vào diễn xuất của mình. Có những cảnh quay khi đọc kịch bản tôi nghĩ không biết phải diễn như thế nào, tôi phải nhờ sự trợ giúp của đạo diễn, chia sẻ với những người tôi cảm thấy tin tưởng được. Tôi phải tìm sự trợ giúp. Giờ thì sau 15 năm kể từ vai đầu tiên, tôi đã tự tin hơn một chút". "Nghề diễn viên với tôi hoàn toàn là cơ duyên vì tôi không bao giờ nghĩ mình có thể diễn được. Tôi không hình dung là có thể làm được diễn viên. Có lẽ sau bộ phim Cả một đời ân oán thì tôi mới có thể nhận mình là một người diễn viên".

 

Đông Nhi ‘vượt mặt’ Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, chiếm vị trí giữa của poster

(Techz.vn) CĐM bất ngờ khi Đông Nhi chiếm vị trí chính giữa, lấn át cả Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên trên poster một chương trình ca nhạc.