Giải trí

'Gà cưng' nhà Đông Nhi bị phản đối gay gắt khi hát nhạc cách mạng với trang phục phản cảm

'Gà cưng' nhà Đông Nhi bị phản đối gay gắt khi hát nhạc cách mạng với trang phục phản cảm

Mới đây, trong chương trình “The Heroes" - thần tượng đối thần tượng, nữ ca sĩ trẻ Han Sara đã có một phần trình diễn ‘Cô gái gen Z’ gây tranh cãi  khi remix bài hát "Cô gái mở đường" trên nền nhạc điện tử.

Làm mới một bài hát cách mạng nổi tiếng, Han Sara nhận về phản ứng gay gắt của khán giả đặc biệt là khi trình diễn bài  hát này trên nền nhạc điện tử với trang phục quyến rũ.

Cụ thể, trong tiết mục của mình, nữ ca sĩ đã sử dụng  một đoạn trong bài hát bài hát Cô gái mở đường (nhạc sĩ Xuân Giao) và có 1 đoạn rap tôn vinh các nữ anh hùng dân tộc: “Nữ nhân hào khí ngút trời. Mẫu Âu Cơ vạn tuế. Hai Bà Trưng xưng vương một thời còn Hồ Xuân Hương lưu danh hậu thế. Đàn ông dù có là ai thì cũng được sinh ra từ một người phụ nữ. Chị em chúng tôi là một cuốn từ điển còn các anh thì luôn phải tìm từng chữ".

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ rằng mục đích việc lựa chọn ca khúc và phát triển về phần rap chủ đề nữ quyền để khuyến khích phụ nữ noi gương các anh nữ anh hùng để có thể tự tin trên đôi chân của chính mình.

Tuy nhiên phần ‘làm mới’ một tác phẩm âm nhạc cách mạng của Han Sara đã nhận về hàng loạt tranh cãi và chỉ trích từ khán giả.

Tiết mục này đã trở thành chủ đề tranh cãi trên nhiều diễn đàn, 1 bài viết thể hiện sự phản đối với tiết mục này bày tỏ ý kiến: “Về hình ảnh và âm nhạc, với tư cách "những người làm nghệ thuật", các anh chị đã remix ca khúc trên, có cả rap, có cả hát và kèm theo vũ đạo khá là "cháy". Từ ca khúc hùng tráng tôn vinh những nữ thanh niên xung phong, giờ thành ca khúc thể hiện cá tính của "cô gái Genz"???? Nghệ thuật đâu chưa thấy, cái đập vào mắt người xem là hình ảnh phục trang + vũ đạo nó không có 1 tí liên quan nào tới nội dung bài hát.”

 

Chủ đề này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng, hàng loạt ý kiến cho rằng tiết mục của Han Sara phản cảm khi đem 1 tác phẩm cách mạng để remix. Nhiều cư dân mạng cho rằng phần trình diễn của Han Sara không phải là sự sáng tạo và là sự chắp vá cẩu thả và thiếu tôn trọng với 1 bài hát mang tinh thần dân tộc, có giá trị thiêng liêng:

“Giáo viên văn thấy khóc thét lun. Cái này khác nào đạo văn mác remix đâu, xào biến chất rồi còn gì. Bộ trên đời này không còn ai sáng tác nhạc hay sao mà thò tay vấn bẩn bản nhạc viết lên linh hồn cao đẹp của các cụ. Tôi đề nghị phải cho vụ này hot lên, nhà nhà đều biết nhất là các cụ, phải cho bọn này thấy phản hồi của quần chúng chứ không thể để chuyện này tiếp diễn. Giờ giải trí cái gì cũng lên được mặt bàn, sa đọa quá rồi, làm hỏng hết mầm non.”

“Muốn remix gì nhưng làm ơn tránh xa nhạc cách mạng ra. Đấy là thứ nhạc thiêng liêng ko thể động vào hiểu không??”

“Không hiểu ngồi gật gù khen hay, riêng tôi thì tôi không thấy nó hay ở điểm nào, mới mẻ điểm nào, hãy giữ đúng giá trị của các bài hát kháng chiến cách mạng đi, đừng biến tấu nó như 1 cái nồi lẩu thập cẩm không ra làm sao hết.”

Hiện tại phần trình diễn của Han Sara đã được tháo gỡ ở trên nền tảng Youtube  trước những phản hồi gay gắt của khán giả.

Han Sara là nữ ca sĩ gốc Hàn, cô bắt đầu sống ở Việt Nam từ năm 2010 và bắt đầu nổi tiếng khi tham gia  Giọng hát Việt 2017, là thành viên của đội Đông Nhi. Nữ ca sĩ cũng là ‘gà cưng’ của công ty nhà Đông Nhi và Ông Cao Thắng khi sở hữu hàng loạt bài hit như: Đếm cừu ( Ân Nhi), Con gái khi yêu (Only C), Mình hẹn hò nhau đi (Huỳnh Hiền Năng).

Hiện tại, màn trình diễn gây tranh cãi của Han Sara vẫn nhận về nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả. Có lẽ đây sẽ là khủng hoảng truyền thông lớn mà Han Sara phải đối diện đầu tiên trong sự nghiệp đang trên đà phát triển.

 

Khán giả 'quay xe' ủng hộ gameshow có mặt Trường Giang sau khi chương trình của Trấn Thành dính phốt

(Techz.vn) Sau khi Rap Việt dính lùm xùm 'đạo nhái' poster, khán giả đã quay sang ủng hộ Running Man Việt Nam.