Giải trí

Động thái bất ngờ của Nhà Trắng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, ngầm lộ ra người đắc cử?

Động thái bất ngờ của Nhà Trắng trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ, ngầm lộ ra người đắc cử?

Trong khuôn khổ chuẩn bị cho Ngày bầu cử Tổng Thống đang diễn ra sôi nổi trên toàn nước Mỹ, Nhà Trắng sẽ lắp đặt hàng rào "cấm leo" xung quanh toàn bộ khu phức hợp trong tuần này - nguồn tin của  Fox News cho hay.

Theo đó, một hàng rào tương tự đã được dựng lên xung quanh Công viên Lafayette và Đại lộ Pennsylvania ở phía trước Nhà Trắng cho ngày nhậm chức.

Trước đó, những hàng rào như vậy cũng đã được sử dụng xung quanh Nhà Trắng vào mùa hè sau tình trạng bất ổn vì cái chết của George Floyd. Những hàng rào đó cao từ 1,5 mét  đến 2,4 mét. Đây chỉ là một trong những biện pháp phòng ngừa được đưa ra vì lo ngại về tình trạng bất ổn có thể xảy ra sau khi có kết quả bầu cử Tổng Thống vào hôm thứ 3 sắp tới. Cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2020 với hai ứng cử viên là ông Donald Trump và Joe Biden được xem là một trong những cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi nhất trong các năm gần đây.

Vào hôm thứ 5 vừa qua, Cảnh sát trưởng DC Metro Peter Newsham tiết lộ không có “mối đe dọa đáng tin cậy nào về bạo lực”, nhưng cũng cho hay một số nhóm đã xin giấy phép để tiến hành các cuộc biểu tình lớn và toàn bộ sở cảnh sát sẽ làm việc trong ngày bầu cử sắp tới.

Thị trưởng Muriel Bowser cho biết bà vẫn chưa quyết định có sử dụng lực lượng Vệ binh Quốc gia cho các vụ bạo lực liên quan đến bầu cử hay không, mặc dù một số quân vẫn được kích hoạt trong bối cảnh đại dịch corona đang hoành hành. Công tác chuẩn bị cho tình trạng bất ổn có thể xảy ra ở thủ đô của Hoa Kỳ đã vượt ra cả ngoài khuôn viên Nhà Trắng.

Trước cuộc bầu cử tổng thống, các công nhân của đơn vị xây dựng Baguer Construction LLC cho biết họ đã được thuê để phủ lớp bảo vệ cho một số cửa hàng Walgreen khắp thành phố.

Chỉ cách số 1600 Đại lộ Pennsylvania vài dãy nhà, các cơ sở kinh doanh như tiệm làm tóc, nhà hàng, cửa hàng quần áo và ngân hàng đã được bịt kín cửa bằng ván gỗ ép đến Chủ nhật. Wells Fargo, CVS Pharmacy và Washington Sports Club là một trong số những cơ sở kinh doanh trang bị ván ép bảo vệ cửa sổ của họ. Một số doanh nghiệp được cho là sẽ đóng cửa vào Ngày bầu cử và có thể trong cả tuần.

Thông tin này ngay lập tức nhận được sự chú ý của người dân Mỹ, khi nhiều người cho rằng động thái của Nhà Trắng như đề phòng trường hợp Trump có cơ hội tái đắc cử: "Từ bài báo này, tôi thấy rằng phe Cánh tả và những người ủng hộ Biden không mong đợi chiến thắng. Hầu hết những người lành mạnh, những người ở cánh hữu (phía ông Trump), thường không bạo loạn và phá hủy các cơ sở kinh doanh và tài sản."

 

Kịch tính với 'màn đấu khẩu online' giữa Donald Trump và Joe Biden trước giờ bầu cử tổng thống Mỹ

(Techz.vn) Cả ông Trump và Biden vẫn tiếp tục công kích nhau trên Twitter, chứng tỏ mình là ứng cử viên số 1 cho chủ nhân của Nhà Trắng.