TP.HCM: Chủ nha khoa Tuyết Chinh bị tạm giữ hình sự sau khi hành hung khách hàng, đối mặt tội danh gì?
Nguyễn Thị Tuyết Chinh - chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tại TP.HCM vừa bị tạm giữ hình sự vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xuất phát từ tranh chấp dịch vụ niềng răng.
Chủ nha khoa Tuyết Chinh bị bắt khẩn cấp sau khi hành hung khách hàng
Ngày 11/9, Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh (Sinh năm 1985, ngụ phường An Phú Đông) - chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, ngày 3/9, chị T. (33 tuổi) - một khách hàng từng thực hiện dịch vụ niềng răng tại nha khoa này đã đến cơ sở trên đường Trần Thị Nghỉ (quận Gò Vấp) để yêu cầu giải quyết tranh chấp phát sinh. Tuy nhiên, thay vì đối thoại, hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Tuyết Chinh đã sử dụng cây sắt đe dọa, tấn công chị T., đồng thời giật và làm hỏng điện thoại của khách hàng. Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, chủ nha khoa vẫn tiếp tục có hành vi hành hung khách hàng, gây náo loạn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội qua nhiều đoạn clip, khiến dư luận phẫn nộ.
Chuyên gia pháp lý chỉ rõ loạt sai phạm
Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, nhận định việc chủ nha khoa bị bắt là cần thiết. Đoạn clip ghi lại cho thấy nữ chủ cơ sở không chỉ đánh khách hàng mà còn liên tục chửi bới, la hét, đập phá tài sản, thậm chí có dấu hiệu làm nhục người khác trước đám đông.
Dưới góc độ pháp lý, Nguyễn Thị Tuyết Chinh có thể bị truy cứu nhiều tội danh: Gây rối trật tự công cộng (Điều 318 BLHS). Cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 BLHS) khi đập điện thoại khách hàng. Nếu hành vi chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nạn nhân, có thể bị xem xét thêm tội làm nhục người khác (Điều 155 BLHS).
Đáng chú ý, vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp liên quan đến dịch vụ niềng răng tại cơ sở nha khoa này. Thay vì thương lượng hòa giải theo đúng quy định pháp luật, nữ chủ cơ sở đã mất kiểm soát hành vi, gây bức xúc xã hội, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế.
Hiện cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của nha khoa Tuyết Chinh để làm rõ quá trình đăng ký, giấy phép hoạt động và các vấn đề chuyên môn liên quan. Nếu xác định bà Chinh là bác sĩ đã được đào tạo bài bản, cơ quan điều tra sẽ xem xét mức độ trách nhiệm, bởi hành vi này đi ngược lại chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
Các chuyên gia nhấn mạnh, ngoài trách nhiệm hình sự, Nguyễn Thị Tuyết Chinh còn có thể phải bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần cho khách hàng.