Đời sống

Luật sư lên tiếng về vụ bé gái bị anh họ phi tang xác dưới mương nước, khung hình phạt gây tranh cãi

Vụ án mạng đau lòng ở Thanh Hóa khiến dư luận bàng hoàng khi thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện trong bao tải dưới mương nước tại xã Yên Định. Nghi phạm bị xác định là người anh họ, hiện cơ quan chức năng và giới luật sư đã đưa ra những nhận định ban đầu về mức xử lý theo pháp luật.

Sáng 21/9, lãnh đạo xã Yên Định (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận với báo chí rằng cơ quan công an đang tiến hành điều tra khẩn trương vụ án mạng bé gái 8 tuổi tử vong trong bao tải, được phát hiện tại khu vực mương nước gần nhà dân. Vụ việc gây chú ý vì tình tiết nghi phạm lại chính là em họ của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 20/9, sau khi không thấy cháu T.Q.A (8 tuổi) trở về, gia đình đã hốt hoảng tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Cha của cháu bé, ông T.V.C, sau đó trình báo sự việc lên chính quyền xã Yên Định. Đến cuối giờ chiều, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể cháu A. trong một bao tải bỏ dưới mương nước, ngay gần nhà.

Lãnh đạo xã cho biết, bước đầu điều tra cho thấy nghi phạm chính là cháu T.Q.V, học lớp 8, là anh họ của nạn nhân. Trong lúc được giao trông coi em họ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn khi chơi đùa, dẫn đến hành vi bạo lực. Sau khi gây án, nghi phạm đã tìm cách phi tang thi thể vào bao tải để che giấu.

Bé gái 8 tuổi - nạn nhân trong vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Hoạch Thôn. 

 

Hiện trường vụ án mạng được cơ quan chức năng khám nghiệm kỹ lưỡng. Lời khai ban đầu của nghi phạm cũng đã được ghi nhận, trùng khớp với chứng cứ thu thập. Vụ việc khiến cộng đồng phẫn nộ bởi nạn nhân còn quá nhỏ, trong khi nghi phạm vẫn đang ở tuổi vị thành niên.

Luật sư phân tích về hình phạt dành cho nghi phạm

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi dùng bạo lực dẫn tới cái chết của em họ, sau đó giấu thi thể trong bao tải, đã cấu thành tội Giết người. Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, đây là tội danh có khung hình phạt cao nhất tới tử hình.

Tuy nhiên, để xác định hình phạt, yếu tố then chốt nằm ở độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Nếu nghi phạm từ đủ 14 tuổi trở lên, sẽ phải đối diện trách nhiệm hình sự về tội Giết người, với mức hình phạt áp dụng cho người dưới 16 tuổi không quá 12 năm tù.

Trong trường hợp nghi phạm chưa đủ 14 tuổi tại thời điểm gây án, luật pháp không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội đặc biệt nghiêm trọng. Khi đó, biện pháp xử lý sẽ dựa vào Luật xử phạt vi phạm hành chính, với hình thức có thể đưa vào trường giáo dưỡng trong thời hạn từ 6 tháng đến 24 tháng. Đây là hình thức nhằm giáo dục, rèn luyện và định hướng lại hành vi cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo xã Yên Định cho biết chính quyền đang phối hợp chặt chẽ với công an và Viện Kiểm sát để làm rõ toàn bộ diễn biến, đồng thời tăng cường tuyên truyền trấn an dư luận.

Luật sư Thơm nhấn mạnh, dù ở độ tuổi nào thì hành vi gây án mạng nghiêm trọng đều để lại hậu quả nặng nề, không chỉ với gia đình nạn nhân mà còn cả tương lai của nghi phạm.