Khởi tố Lê Hương Ly vì vu khống hoa hậu Quỳnh Hoa: Có thể đối diện mức án tới 3 năm tù?
Công an Hà Nội đã chính thức khởi tố Lê Hương Ly vì hành vi vu khống hoa hậu Quỳnh Hoa trên mạng xã hội. Vụ việc gây chú ý dư luận khi xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhưng hậu quả lại ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi pháp lý của người đẹp.
Vụ việc liên quan đến hoa hậu Quỳnh Hoa và bị can Lê Hương Ly đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội những ngày qua. Theo thông tin mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (28 tuổi, trú tại quận Đống Đa) với cáo buộc vu khống.
Theo hồ sơ ban đầu, từ mâu thuẫn cá nhân, Lê Hương Ly đã nhiều lần đăng tải các bài viết chứa nội dung vu khống hoa hậu Quỳnh Hoa lên mạng xã hội. Những thông tin này bị xác định là bịa đặt, sai sự thật, mang tính xúc phạm nặng nề đến danh dự và nhân phẩm của hoa hậu. Không chỉ gây tổn hại hình ảnh cá nhân, các bài viết còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của Quỳnh Hoa.
Ngay khi nhận đơn tố giác, Công an Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc. Lực lượng điều tra tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và triệu tập các bên liên quan. Sau quá trình thẩm tra, đến tối 19/9/2025, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly. Các quyết định tố tụng sau đó đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định rằng hành vi của Lê Hương Ly đủ yếu tố cấu thành tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Đây là tội danh nghiêm trọng, trong đó khoản 2, điểm e quy định rõ: nếu lợi dụng mạng viễn thông để vu khống, người phạm tội có thể phải đối diện mức án từ 1 đến 3 năm tù. “Trong vụ án này, việc bị can sử dụng mạng xã hội, công cụ có sức lan tỏa mạnh để phát tán thông tin sai lệch đã làm tăng mức độ nguy hiểm cho xã hội”, luật sư phân tích.
Ngoài ra, ông nhấn mạnh, việc đánh giá mức độ tổn hại danh dự, nhân phẩm của nạn nhân còn căn cứ vào vị thế xã hội, mức độ ảnh hưởng công chúng của người bị hại. Với một hoa hậu đương nhiệm như Quỳnh Hoa, những thông tin thất thiệt không chỉ tác động đến hình ảnh cá nhân mà còn gây ảnh hưởng đến cả tổ chức, đơn vị mà cô hợp tác.
Từ vụ việc này, giới chuyên gia pháp lý cảnh báo: mạng xã hội không phải “vùng đất tự do” để ai cũng có thể tùy tiện đăng tải thông tin chưa kiểm chứng. Hành vi vu khống, dù bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân, khi lan truyền công khai đều có thể trở thành bằng chứng để xử lý hình sự.
Luật sư Thơm nhấn mạnh: “Nhiều người nghĩ rằng chỉ là chia sẻ, đăng bài trên Facebook hay các nền tảng mạng khác thì không sao. Nhưng khi thông tin đó sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, pháp luật sẽ can thiệp. Hình phạt có thể từ phạt tiền, cải tạo không giam giữ cho đến phạt tù. Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai đang dùng mạng xã hội để bịa đặt, tung tin vu khống nhằm hạ bệ người khác.”
Trong Bộ luật Hình sự, Điều 156 đã liệt kê cụ thể các hành vi cấu thành tội vu khống, bao gồm: bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, hoặc bịa đặt người khác phạm tội rồi tố cáo trước cơ quan có thẩm quyền. Nếu thực hiện trên không gian mạng, mức xử phạt sẽ được áp dụng nghiêm khắc hơn.
Công an Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những tình tiết liên quan để bảo đảm xử lý vụ án đúng quy định pháp luật. Hiện, Lê Hương Ly đang trong quá trình bị điều tra và sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự trước hành vi của mình.
Đối với hoa hậu Quỳnh Hoa, việc bị bôi nhọ danh dự không chỉ ảnh hưởng hình ảnh cá nhân mà còn đẩy cô vào những áp lực dư luận khủng khiếp. Đây cũng là lý do Công an Hà Nội quyết liệt vào cuộc để khởi tố, làm rõ hành vi vu khống nhằm bảo vệ công lý và sự thật.