Đời sống

Hoàn cảnh người phụ nữ khuyết tật bị cướp điện thoại: Không chồng con, lên tiếng trước tin đồn tự sát

Người phụ nữ khuyết tật ở Tây Ninh, từng mắc sốt bại liệt từ nhỏ, đã rơi vào bi kịch sau khi bị cướp điện thoại. Chỉ trong 2 ngày buồn rầu, chị qua đời thương tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ giả vờ vào mua hàng rồi bất ngờ cướp điện thoại của một người phụ nữ khuyết tật tại Tây Ninh.

Ngày 24/9, phóng viên tìm đến ngôi nhà nhỏ ở khu phố Hướng Bình 1, phường Long An (Tây Ninh) để gặp gia đình nạn nhân. Mẹ của chị N.T.T.T. (46 tuổi) nghẹn ngào cho biết sự việc xảy ra lúc 17h47 ngày 21/9. Thời điểm đó, chị T. đang ngồi bán ổi ven đường thì bất ngờ bị đôi nam nữ đi xe máy áp sát, giật phăng chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Khoảnh khắc người phụ nữ cướp điện thoại trước mặt bà T. Ảnh: Cắt từ clip

 

Chiếc điện thoại trị giá khoảng 3 triệu đồng, vốn được người thân góp tiền mua tặng để chị có thể xem phim giải khuây mỗi ngày. Thế nhưng, sau khi bị cướp điện thoại, chị T. suy sụp tinh thần, bỏ ăn uống suốt hai ngày. Dù được gia đình động viên, chị vẫn buồn rầu cho đến khi kiệt sức và qua đời vào ngày 22/9.

Theo chia sẻ từ gia đình, chị T. mắc sốt bại liệt từ năm 8 tuổi, dẫn đến chậm phát triển tâm thần và liệt cứng tứ chi. Biên bản giám định y khoa từng kết luận chị bị tàn tật nặng, không có khả năng tự chăm sóc. Không chồng, không con, chị T. sống cùng mẹ già 68 tuổi, cuộc sống vốn đã khốn khó nay càng thêm mất mát.

Việc chị T. tự tử sau khi bị giật điện thoại là chưa chính xác.

 

Trước thông tin lan truyền trên mạng rằng chị tự tử, gia đình khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Cái chết của chị là hệ quả từ nỗi buồn và sự tuyệt vọng sau khi bị cướp điện thoại, một tài sản nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá với chị.

Chiều 24/9, Công an phường Long An (Tây Ninh) cho biết đã xác minh được nghi phạm trong vụ việc. Hai kẻ cướp điện thoại là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (32 tuổi, quê An Giang). Trong đó, Trúc đã bị đưa về trụ sở làm việc và khai nhận hành vi.