Hải Phòng: Diễn biến căng thẳng vụ người lạ xây nhà 2 tầng trên đất đã có sổ đỏ, chính quyền ra lệnh khẩn
Vụ việc một gia đình ở Hải Phòng bàng hoàng phát hiện người lạ ngang nhiên chiếm đất đã có sổ đỏ để xây nhà 2 tầng kiên cố. Chính quyền phường Thiên Hương đã yêu cầu tháo dỡ công trình, làm rõ trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chủ đất.
Ngày 15/9, UBND phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) đã tổ chức buổi làm việc nhằm giải quyết vụ việc tranh chấp đất gây chú ý. Vụ việc liên quan đến việc một hộ gia đình phát hiện thửa đất đã có sổ đỏ của mình bất ngờ bị người lạ chiếm giữ và xây dựng nhà ở kiên cố.
Theo thông tin, gia đình bà Trần Thị Kim Loan - chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất 60m² tại phường Thiên Hương nhiều lần phản ánh việc ông Đỗ Văn Hữu ngang nhiên xây nhà trên đất có sổ đỏ mà gia đình bà đã được cấp từ năm 2024. Mặc dù đã có bản án của tòa tuyên buộc phải tháo dỡ công trình, song công trình hai tầng kiên cố vẫn tồn tại, chưa có dấu hiệu thực hiện việc thi hành án.
Tại buổi làm việc, UBND phường Thiên Hương khẳng định quyền sử dụng đất của gia đình bà Loan và ông Nguyễn Đăng Ca là hoàn toàn hợp pháp, được bảo vệ bởi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Thủy Nguyên cấp. Chính quyền địa phương nhấn mạnh, ông Đỗ Văn Hữu cần chấp hành nghiêm bản án ngày 11/8/2025 của TAND khu vực 1 Hải Phòng, tiến hành tháo dỡ công trình và bàn giao lại đất.
Bà Loan giữ quan điểm kiên quyết, không chấp nhận mọi thỏa thuận đổi đất hay bán lại theo yêu cầu của phía ông Hữu. “Tôi chỉ mong công trình trái phép được tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho gia đình,” bà Loan nói.
Trong khi đó, ông Hữu cho rằng việc xây nhà trên đất có sổ đỏ của gia đình bà Loan là do “người môi giới chỉ nhầm vị trí”. Tuy nhiên, sau khi căn nhà hoàn thiện, ông Hữu không những không tháo dỡ mà còn đưa ra yêu cầu ép phía chủ đất phải đổi hoặc bán lại lô đất với giá 550 triệu đồng. Đây được xem là hành vi chiếm đất trái phép, gây bức xúc cho gia đình bà Loan.
UBND phường Thiên Hương đã giao trách nhiệm cho gia đình ông Hữu phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tháo dỡ công trình. Công an phường sẽ giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi chống đối trong quá trình thực thi.
Trước đó, ngày 12/11/2024, khi đến kiểm tra mảnh đất đã mua và được cấp giấy chứng nhận, gia đình bà Loan bất ngờ phát hiện một căn nhà hai tầng kiên cố đang được xây dựng. Mặc dù nhiều lần gửi đơn kiến nghị và yêu cầu dừng thi công, gia đình ông Hữu vẫn phớt lờ chỉ đạo của chính quyền xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương).
Đáng chú ý, chính ông Hữu từng thừa nhận việc xây dựng trên đất của người khác là “nhầm lẫn”, nhưng lại tìm cách hợp thức hóa bằng thỏa thuận ép chủ đất phải nhượng lại quyền sử dụng. Hành vi này bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai.
Hiện tại, vụ việc tranh chấp đất ở Hải Phòng vẫn chưa đi đến hồi kết. Dù bản án đã có hiệu lực, căn nhà xây dựng trái phép vẫn đứng sừng sững trên đất hợp pháp của gia đình bà Loan. UBND phường Thiên Hương tiếp tục theo dõi và kiên quyết yêu cầu tháo dỡ công trình, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chủ sở hữu đất.