Diễn biến phiên toà vụ SJC: Công ty đòi sếp cũ Lê Thúy Hằng bồi thường hơn 95 lượng vàng và khoản tiền khổng lồ
Tại phiên tòa sáng 26/9, đại diện Công ty SJC bất ngờ đưa ra yêu cầu buộc cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm phải bồi thường vàng gần 96 lượng và hơn 100 tỷ đồng do gây ra khoản thiệt hại nghiêm trọng.
Ngày 26/9, tại TAND TP.HCM, phiên tòa xét xử bà Lê Thúy Hằng, nguyên Tổng giám đốc Công ty SJC, cùng 15 đồng phạm tiếp tục bước vào phần xét hỏi. Vụ án đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi những con số bồi thường khổng lồ và nhiều tình tiết mới được hé lộ.
Theo quyết định triệu tập, Công ty SJC tham gia phiên tòa với tư cách vừa là bị hại vừa là đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đại diện SJC đã có mặt và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trách nhiệm của các bị cáo, đặc biệt là cựu lãnh đạo Lê Thúy Hằng.
Trình bày tại tòa, đại diện Công ty SJC nêu rõ: thiệt hại xuất phát từ việc bị cáo Lê Thúy Hằng chỉ đạo nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước. Từ đó, SJC yêu cầu HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường vàng 95,8 lượng. Ngoài ra, công ty còn đề nghị bồi thường hơn 100 tỷ đồng thiệt hại kinh tế từ hành vi tham ô và lợi dụng chức vụ quyền hạn.
Không chỉ vậy, SJC cũng kiến nghị HĐXX đưa vào bản án những tài sản mà các bị cáo đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả. Cụ thể, số tài sản này bao gồm 8 bất động sản, hơn 429 lượng vàng và 28 tỷ đồng tiền mặt. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp xử lý, nhằm bù đắp một phần thiệt hại.
Đáng chú ý, đại diện Công ty SJC cũng cho biết trong quá trình điều tra, doanh nghiệp đã từng có văn bản xin xem xét giảm nhẹ cho bà Lê Thúy Hằng và một số đồng phạm. Tuy nhiên, quan điểm tại tòa vẫn là đề nghị xử lý nghiêm, đảm bảo công bằng và minh bạch.
Trong phần xét hỏi, nhiều bị cáo, bao gồm cả bà Lê Thúy Hằng, thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng nêu. Bà Hằng khai rằng bản thân phạm tội vì muốn “cải thiện đời sống cho nhân viên dưới quyền”. Đồng thời, cựu Tổng giám đốc SJC gửi lời xin lỗi và khẩn thiết mong HĐXX xem xét khoan hồng cho toàn bộ đồng phạm.
Ngoài ra, bà Lê Thúy Hằng bày tỏ mong muốn được ủy quyền cho người thân bán một số tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả, giảm nhẹ trách nhiệm. Đây được coi là động thái nhằm chứng minh thiện chí bồi thường sau khi gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.
Theo cáo buộc, hành vi sai phạm của bà Hằng cùng nhóm đồng phạm đã khiến Công ty SJC thất thoát hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, khoản chiếm đoạt trực tiếp là hơn 11 tỷ, còn lại gần 96 tỷ đồng đến từ việc làm trái quy định và hưởng lợi bất chính.
Phiên xử dự kiến tiếp tục trong ngày 27/9, khi đại diện Viện KSND TP.HCM sẽ tiến hành phần luận tội. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, với số tiền bồi thường “khủng” cùng trách nhiệm liên đới phức tạp, phán quyết của tòa sẽ là dấu mốc quan trọng, không chỉ đối với vụ án mà còn với cách thức quản lý của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực vàng bạc.
Hiện, dư luận đang chờ đợi diễn biến phiên tòa tiếp theo.