Căng thẳng Ukraine leo thang: Nga tung cảnh báo cứng rắn, Mỹ lập tức ra tuyên bố đáp trả
Căng thẳng Ukraine tiếp tục nóng lên khi Bộ Ngoại giao Nga đưa ra cảnh báo gay gắt, khẳng định không chấp nhận sự hiện diện quân sự phương Tây. Trong khi đó, Mỹ cũng lên tiếng cảnh báo châu Âu về việc mua dầu của Nga, khiến tình hình thêm phần phức tạp.
Ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nhấn mạnh Moscow “không có ý định thảo luận bất kỳ hình thức can thiệp nước ngoài nào vào Ukraine”, coi đây là hành động không thể chấp nhận. Tuyên bố này được xem như một động thái mạnh mẽ từ phía Nga, nhằm gửi thông điệp cảnh báo trực tiếp đến phương Tây giữa bối cảnh căng thẳng Ukraine ngày càng leo thang.
Cùng ngày, tại Paris (Pháp), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp gỡ với nhiều lãnh đạo châu Âu. Trong cuộc họp, ông Zelensky còn trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thông tin từ Nhà Trắng, phía Mỹ cảnh báo châu Âu phải chấm dứt việc mua dầu của Nga, nguồn thu được cho là đã mang lại hơn 1,1 tỷ euro mỗi năm, gián tiếp tài trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow.
Không chỉ vậy, ông Trump còn yêu cầu các đồng minh châu Âu gây sức ép kinh tế lên Trung Quốc, bởi Bắc Kinh được cho là đang hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Nga. Phát biểu này cho thấy Mỹ cảnh báo không chỉ nhằm vào Moscow mà còn mở rộng đến cả đối tác chiến lược của Nga.
Sau cuộc họp, Tổng thống Zelensky tiết lộ ông đã có “một cuộc trò chuyện dài và chi tiết” với Tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông Trump bày tỏ sự không hài lòng trước việc một số quốc gia châu Âu, trong đó có Hungary và Slovakia, vẫn duy trì nhập khẩu dầu từ Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng các lãnh đạo châu Âu cùng Canada đã hoàn tất kế hoạch phác thảo các biện pháp an ninh dành cho Ukraine. Ít nhất 26 quốc gia bày tỏ sẵn sàng tham gia, bao gồm hỗ trợ trên bộ, trên biển và trên không để đảm bảo an toàn cho người dân Ukraine, đồng thời duy trì lệnh ngừng bắn nếu được thiết lập. Kế hoạch này dự kiến sẽ được chuyển tới Mỹ để chính thức hóa trong thời gian tới.
Moscow nhiều lần bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng phương Tây đến Ukraine, coi đó là hành động khiêu khích và làm gia tăng nguy cơ xung đột. Phát ngôn viên Zakharova một lần nữa nhấn mạnh, những đề xuất đang được thảo luận tại NATO “không phải là đảm bảo an ninh cho Ukraine, mà là biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của châu Âu trước nguy cơ lan rộng của chiến sự”.
Như vậy, chỉ trong một ngày, cả Nga lẫn Mỹ đều được phát đi cảnh báo, cho thấy sự đối đầu ngày càng trực diện giữa hai cường quốc. Giới phân tích nhận định, căng thẳng Ukraine không chỉ là cuộc khủng hoảng khu vực, mà còn là phép thử lớn cho cán cân quyền lực toàn cầu giữa Nga, Mỹ và phương Tây.