Bé gái 11 tuổi ở Nghệ An bất ngờ phát bệnh dại: Sự thật rùng mình từ chú chó nuôi trong nhà
Một bé gái 11 tuổi ở Nghệ An bất ngờ mắc bệnh dại sau khi chú chó nuôi trong nhà chết bất thường. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus dại khiến phụ huynh bàng hoàng.
Ngày 12/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận trường hợp một bé gái Nghệ An 11 tuổi trong tình trạng nguy kịch, được xác định dương tính với virus dại. Nguyên nhân xuất phát từ chính con chó nuôi trong gia đình.
Theo thông tin từ gia đình, vài ngày trước khi phát bệnh, cháu bé xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, đau đầu, sốt cao và khó nuốt nước. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con bị ốm thông thường nên đưa đi khám, nhưng kết quả không rõ ràng. Đáng lo ngại, chỉ một ngày sau, tình trạng của cháu trở nên bất thường: thay đổi tính cách, cáu gắt, nói nhảm và đặc biệt là có biểu hiện sợ nước, sợ gió, những dấu hiệu điển hình của bệnh dại.
Ngay lập tức, cháu được chuyển đến bệnh viện địa phương rồi sau đó đưa ra Hà Nội điều trị. Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân phải thở máy, duy trì thuốc vận mạch liều cao, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu. Chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu bị viêm não - màng não nặng, nghi do virus dại.
Điều tra bệnh sử, các bác sĩ phát hiện gia đình có nuôi một con chó, nhưng con vật đã chết bất thường chỉ vài ngày trước đó. Do không rõ cháu có từng bị chó cắn hay có tiếp xúc trực tiếp với chó khi bị bệnh, gia đình đã không đưa bé đi tiêm vắc-xin dại ngay từ đầu. Kết quả xét nghiệm khẳng định, cháu bé dương tính với virus dại. Dù được áp dụng biện pháp hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn không có cải thiện và gia đình xin đưa về chăm sóc tại nhà.
Bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền - Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch và Tiêm chủng, nhấn mạnh: “Bệnh dại là căn bệnh do virus dại gây ra, một khi đã phát bệnh thì gần như 100% tử vong. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh nếu được tiêm vắc-xin dại kịp thời sau khi bị chó cắn, mèo cào hoặc tiếp xúc với động vật nghi nhiễm.”
Virus dại tồn tại chủ yếu trong nước bọt của động vật mắc bệnh như chó, mèo. Người có thể nhiễm bệnh nếu bị cắn, cào hoặc khi nước bọt dính vào vết thương hở, niêm mạc. Khi bệnh bộc phát, các triệu chứng rất điển hình: sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và rối loạn tri giác. Hiện y học chưa có thuốc đặc trị, do đó việc tiêm vắc-xin dại là “lá chắn duy nhất” để bảo vệ tính mạng.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị động vật cắn hoặc cào, cần xử lý vết thương ngay bằng cách rửa sạch dưới vòi nước chảy với xà phòng ít nhất 15 phút, không đắp lá hay tự điều trị theo dân gian. Sau đó, phải đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng càng sớm càng tốt.
Thực tế, nhiều người vẫn ngại tiêm vắc-xin dại vì lo ngại tác dụng phụ. Nhưng theo bác sĩ Huyền, chính sự do dự đó đã khiến không ít bệnh nhân mất đi cơ hội sống. “Một mũi tiêm có thể cứu cả cuộc đời. Đừng để sự chủ quan phải trả giá bằng tính mạng.”