Đời sống

Án phạt nặng đối với nghi phạm vụ sát hại vợ và 2 người đàn ông ở Phú Thọ vì ghen tuông

Vụ án mạng nghiêm trọng tại Phú Thọ khiến 3 người tử vong đang khiến dư luận bàng hoàng. Nghi phạm bị cáo buộc sát hại vợ và hai người đàn ông do ghen tuông, hiện phải đối diện nguy cơ cao nhất là tử hình.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã bắt giữ Vũ Phương Nhung (Sinh năm 1987, trú xã Liên Minh, huyện Lâm Thao) - nghi phạm chính trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người thiệt mạng.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, khoảng 20h10 ngày 26/9, Nhung mang theo dao nhọn đến khu vực Khu công nghiệp Phú Hà. Do mâu thuẫn xuất phát từ chuyện tình cảm, đối tượng đã tấn công anh Nguyễn Văn N. (Sinh năm 1988, quê Tuyên Quang) và chị Cao Thị Y. (Sinh năm 1995, là vợ của Nhung). Cả hai nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: CACC

 

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục tìm gặp anh Nguyễn Tiến Đ. (Sinh năm 1985, trú phường Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ) và tiếp tục ra tay cướp đi sinh mạng của người này. Hành vi tàn bạo để lại hậu quả tang thương cho nhiều gia đình.

Trao đổi với báo chí, Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường nhận định: hành vi của nghi phạm cho thấy tính chất cực kỳ manh động, thậm chí có thể được xem là giết nhiều người với mức độ côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm. Đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, thuộc nhóm tội phạm bị xử lý nghiêm khắc nhất theo Bộ luật Hình sự.

Theo Điều 123 BLHS, tội "Giết người" có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Với việc khiến ba người tử vong, Nhung nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất. Ngoài trách nhiệm hình sự, kẻ gây án còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại dân sự cho các gia đình nạn nhân, bao gồm chi phí cứu chữa, mai táng, tổn thất tinh thần cũng như nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định pháp luật.

Vũ Phương Nhung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

 

Luật sư phân tích thêm, ngoài việc xác định trách nhiệm của hung thủ, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án, thu thập lời khai nhân chứng và các bằng chứng điện tử để hoàn tất hồ sơ truy tố.

Nguyên nhân trực tiếp được cho là xuất phát từ ghen tuông tình ái. Tuy nhiên, luật sư Cường nhấn mạnh: dù mâu thuẫn có căn cứ hay không, việc lựa chọn bạo lực để giải quyết vấn đề chỉ mang đến hậu quả bi thảm.

Để ngăn chặn các vụ án mạng tương tự, chuyên gia pháp lý cho rằng việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống là điều cần thiết. Nếu mỗi cá nhân biết cách kiềm chế cảm xúc, xử lý mâu thuẫn bằng phương pháp văn minh, tôn trọng pháp luật, thì những bi kịch vì ghen tuông sẽ giảm đi đáng kể.

Vụ việc tại Phú Thọ hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, hoàn thiện hồ sơ. Dư luận cả nước dõi theo và chờ đợi một bản án nghiêm minh để răn đe, đồng thời cũng là bài học sâu sắc về hậu quả của việc mất kiểm soát trong tình cảm.