Đời sống

'Tòa lâu đài' 106 tuổi tại Việt Nam được UNESCO vinh danh: Kiến trúc độc đáo, là nơi vua từng sống

'Tòa lâu đài' 106 tuổi tại Việt Nam được UNESCO vinh danh: Kiến trúc độc đáo, là nơi vua từng sống

Trong hàng trăm di tích ở cố đô Huế, Cung An Định được xem là công trình khác biệt nhất. Dù xây dựng từ 106 năm trước (1917) nhưng nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp và sự xa hoa với lối kiến trúc giao thoa giữa Đông – Tây. Cung An Định được ví von như "tòa lâu đài" dành cho hoàng gia Việt Nam, hơn 100 năm trước đây chính là nơi vua và các quan chức, đại thần dự các lễ tiếp tân, khánh hỷ. 

Bên ngoài cung An Định

Cung An Định nằm bên bờ sông An Cựu, xưa thuộc phường Đệ Bát - Thị xã Huế, nay tại số 97 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Huế. Đây từng là cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn là thái tử đến khi làm vua. Sau này, vua Bảo Đại được kế thừa và cùng gia đình sinh sống tại đây sau khi thoái vị. Cung Khải Định còn đặc biệt gắn bó với Đức Từ Cung - hoàng thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Nội thất, phong cách trang trí xa hoa bên trong cung An Định

Cung An Định nổi bật với màu sơn vàng tượng trưng cho hoàng tộc, kiến trúc bên ngoài được xây theo phong cách châu Âu nhưng trang trí bên trong cung chủ yếu vẫn mang hơi hướng cung đình xưa. Ban đầu, ở đây có tất cả 10 công trình, bao gồm: Lầu Khải Tường, bến thuyền, đình Trung Lập, cổng chính, hồ nước, nhà hát Cửu Tư Đài,... nhưng vì sự tàn phá của thời gian và chiến tranh nên nơi này chỉ còn 3 công trình chính là: Cổng chính, lầu Khải Tường và đình Trung Lập. Đặc biệt, từ năm 1920, tượng vua Khải Định tỷ lệ người thật đúc bằng đồng được đặt ở bên trong cung An Định tạo ấn tượng mạnh mẽ cho bất cứ ai ghé qua cung điện này vì bức tượng thật đến từng chi tiết nhỏ.

Tượng vua Khải Định trong cung An Định

Từ năm 2002, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chính thức quản lý và trùng tu tôn tạo cung An Định. Nhờ vậy mà "tòa lâu đài" này đã lấy lại được vẻ tráng lệ vốn có của mình. Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, cung An Định đã được Tổ chức Văn hóa – Khoa học – Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Ngày nay đây được xem là địa điểm tham quan thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước mỗi khi ghé thăm cố đô Huế.

 

Những ngọn núi cao hơn đỉnh Everest khi tính từ chân núi, cung cấp thiên văn học bậc nhất thế giới

Núi Everest bị đánh bại bởi hai ngọn núi khác khi tính cả chiều cao từ dưới mực nước biển lên tới đỉnh.