Giải trí

Hà Thanh Xuân bóc trần sự thật nghẹn ngào về hôn nhân với 'vua cá Koi' sau thông báo chia tay

Hà Thanh Xuân bóc trần sự thật nghẹn ngào về hôn nhân với 'vua cá Koi' sau thông báo chia tay

Kết hôn chưa đầy nửa năm đã dính nghi vấn ly hôn, trong khi Hà Thanh Xuân luôn giữ im lặng thì "vua cá Koi" Thắng Ngô lại nhiều lần tỏ thái độ bức xúc, phủ nhận chuyện tan vỡ. Tuy nhiên, trưa 9/10, trên trang Facebook cá nhân, Hà Thanh Xuân đã đưa ra thông báo chính thức về việc cô và đại gia Thắng Ngô đã chính thức chia tay. Nguyên văn bài đăng của cô như sau: 

"Xin chào cả nhà. 

Hôm nay Xuân xin phép được đăng status này để những ai quan tâm và yêu thương mình không còn phải hoài nghi hay lăn tăn về thông tin cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa ạ. 

Xuân xin lỗi thật nhiều... khi viết những dòng này, tâm trạng của Xuân cũng cực kì buồn...

Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng kí kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của 2 gia đình và 2 người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ 1 bình luận nào trên Mạng xã hội. Sau đó một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống 1 mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân cả nhà ạ. Mong rằng những gì đã qua là 1 bài học để Xuân được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu và khán giả mãi mãi là Gia đình thứ 2 của Xuân. Hy vọng mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ Xuân ạ. 

Xin chân thành cám ơn tình cảm mà cả nhà vẫn luôn dành cho Xuân, rất mong mọi người thương yêu Xuân xin vẫn thương yêu và tôn trọng việc riêng tư về sự đổ vỡ tình cảm này của Xuân . 

Trân trọng". 

Nguyên văn bài đăng của Hà Thanh Xuân

Theo đó, sau đám cưới diễn ra vào ngày 2/5/2022, chưa đầy nửa năm sau Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" đã sống ly thân. Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như giọng ca hải ngoại tưởng tượng khi liên tục bị chỉ trích, tấn công trên mạng xã hội. Cô cho biết bản thân từng bị trầm cảm đến mức phải sống thu mình, không dám đọc bất kì bình luận nào. Đáng chú ý, lần đầu tiên Hà Thanh Xuân tiết lộ về việc cô và "vua cá Koi" chưa hề đăng ký kết hôn. Như vậy, mối quan hệ giữa cả hai chưa được pháp luật công nhận, nói cách khác trên danh nghĩa mới chỉ là hai người yêu nhau mà thôi. 

Hà Thanh Xuân trầm cảm sau đám cưới, chưa từng đắng ký kết hôn 

Đổ vỡ hiện tại có lẽ là điều mà những người trong cuộc không hề mong muốn. Sự việc lần này cũng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mạng xã hội đối với cuộc sống thực. Thay vì tiếp tục công kích cá nhân một ai đó, chúng ta nên thận trọng hơn trong những phát ngôn của mình để tránh đưa một sự việc nào đó đi quá xa hay đẩy một cá nhân nào đó đi đến bước đường cùng. Hãy là một người dùng mạng xã hội văn minh...