Vụ chém kinh hoàng ở chợ đầu mối Hải Phòng: Hé lộ tình tiết rùng rợn, đối tượng đối diện án giết người
Vụ chém 3 người ở Hải Phòng tại chợ đầu mối, nghi phạm Đỗ Anh Tú dùng dao truy sát nhiều người, hành vi manh động và tàn bạo, có dấu hiệu cấu thành tội giết người theo Bộ luật Hình sự.
Ngày 18/8, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết đã tạm giữ hình sự Đỗ Anh Tú (Sinh năm 1996, trú phường Gia Viên, Hải Phòng), nghi phạm trong vụ chém người ở chợ đầu mối gây rúng động dư luận.
Theo điều tra ban đầu, sáng 17/8, Tú mang theo dao, một mình điều khiển xe máy đến nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết (phường Hồng Bàng) rồi bất ngờ xông vào tấn công. Hắn truy sát bằng dao liên tiếp 3 người gồm anh H.Đ.H (Sinh năm 1999, trú Phú Thọ), anh N.A.V (Sinh năm 1996, trú phường An Biên, Hải Phòng) và chị V.T.K.A (Sinh năm 1995, trú xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Các nạn nhân bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.
Tại cơ quan công an, Tú khai đây là đồng nghiệp cũ, do mâu thuẫn cá nhân nên nảy sinh ý định trả thù. Clip hiện trường cho thấy đối tượng lao vào chém liên tục vào đầu, mặt và cổ nạn nhân, sau đó tiếp tục đuổi theo các nạn nhân khác, thể hiện sự hung hãn, coi thường pháp luật.
Dưới góc nhìn pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định hành vi trên có tính chất côn đồ, manh động, đủ yếu tố cấu thành tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự, ngay cả khi chưa có nạn nhân tử vong. Luật sư nhấn mạnh: “Đây là án mạng manh động, hành vi tấn công bằng hung khí vào vùng trọng yếu cho thấy mục đích tước đoạt tính mạng người khác”.
Ngoài trách nhiệm hình sự, nghi phạm còn phải bồi thường chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và thiệt hại về thu nhập cho các nạn nhân.
Thời gian gần đây, nhiều vụ án giết người ở Hải Phòng và một số địa phương khác cho thấy tình trạng bạo lực gia tăng. Luật sư Cường cho rằng có nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm mâu thuẫn cá nhân, thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, cùng với việc một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, giáo dục.
Luật sư Cường cho rằng, để đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm về trật tự xã hội nói riêng cần siết chặt quản lý, tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho giới trẻ, đồng thời kiểm soát thông tin bạo lực lan tràn trên không gian mạng. “Chỉ khi ý thức pháp luật, đạo đức và lòng nhân ái được đề cao thì những án mạng manh động mới được hạn chế”, ông nhấn mạnh.