Phú Thọ: Cho con mượn xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong, cha con cùng vướng vòng lao lý
Không có giấy phép lái xe, Nguyễn Minh Hiếu mượn xe máy của bố, chở bạn phóng nhanh rồi tông vào người đi xe đạp, khiến nạn nhân tử vong. Cả hai cha con bị khởi tố về hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông.
Ngày 8/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (Sinh năm 2007, trú thôn Cây Xy, xã Sơn Đông, Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn Mạnh (Sinh năm 1979, bố đẻ của Hiếu) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự. Đây là vụ việc hiếm gặp khi cha con bị khởi tố cùng lúc liên quan một vụ tai nạn nghiêm trọng.
Theo hồ sơ, tối 9/7, Hiếu mượn chiếc xe máy Honda Wave α (chưa gắn biển kiểm soát) của ông Mạnh mới mua để đi chơi. Dù biết con trai chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, nhưng ông Mạnh vẫn đồng ý giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện.
Hiếu sau đó rủ 2 bạn cùng tuổi là Đỗ Thành Chung và Nguyễn Quang Huy đi chơi ở khu vực bờ hồ xã Lập Thạch. Trên đường về, Hiếu chở Huy, chạy xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và đã va chạm với ông Trần Văn Toản (người dân địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông Toản tử vong tại chỗ.
Tai nạn chưa dừng lại ở đó, Hiếu và Huy ngã xuống đường thì bị xe máy của anh Nguyễn Duy Hoàng Anh đi ngược chiều đâm trúng. Huy tử vong, Hiếu và Hoàng Anh chỉ bị thương nhẹ.
Cơ quan công an xác định nguyên nhân chính đến từ việc Hiếu chưa đủ tuổi lái xe, không kiểm soát tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, vi phạm nghiêm trọng luật giao thông. Việc ông Mạnh giao xe cho con gây tai nạn chết người được xem là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Công an tỉnh Phú Thọ nhận định, vụ án là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ tới phụ huynh về trách nhiệm quản lý con em, đặc biệt cần tuyệt đối tránh việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, bởi hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng mà còn kéo theo hậu quả pháp lý cho chính cha mẹ nếu vi phạm.