Đời sống

Phanh phui đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: Hé lộ vai trò bà trùm lĩnh lương 1.000 USD/tháng

Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do bà trùm Quách Thị Thương cầm đầu tại Ninh Bình, giải cứu 11 trẻ sơ sinh khỏi kế hoạch đưa ra nước ngoài. Sự việc hé lộ những chi tiết chấn động về mức lương 1.000 USD/tháng và hoạt động tinh vi của nhóm tội phạm.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình vừa bóc gỡ một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia. Đứng sau điều hành là một đối tượng người Trung Quốc tên Wang cùng “bà trùm” Quách Thị Thương - nhân vật giữ vai trò mắt xích chủ chốt tại Việt Nam.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố Quách Thị Thương (40 tuổi, trú Ninh Bình), Phạm Thị Hoài Thu (38 tuổi) cùng nhiều đồng phạm gồm Lò Thị Thanh, Phùng Thị Nương, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thị Lan và Nguyễn Thị Hằng về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng trong đường dây mang thai hộ.  Ảnh: CAND

 

Ban chuyên án đã giải cứu an toàn 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi, là con của các phụ nữ trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia trước khi bị đưa ra nước ngoài.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2021, thông qua tài khoản Zalo “Coca” (sau đổi thành “Pepsi”), Quách Thị Thương quen biết Wang. Đối tượng này đặt hàng Thương tìm phụ nữ Việt dưới 35 tuổi, sức khỏe tốt để mang thai hộ; đồng thời tuyển người chăm sóc trẻ, làm thủ tục khai sinh, xét nghiệm ADN và giấy thông hành để đưa các bé sang nước ngoài.

Phạm Thị Hoài Thu, từng mang thai hộ được thuê đưa sản phụ đi khám thai định kỳ, hỗ trợ thủ tục nhập viện, xuất viện khi sinh nở tại Việt Nam. Các đối tượng chia nhỏ nhiệm vụ, giao dịch tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện.

Cục Cảnh sát hình sự xác định Thương và Thu là hai đầu mối quan trọng. Bà trùm Quách Thị Thương nhận lương 1.000 USD/tháng, còn Thu hưởng 500 USD/tháng. Mỗi phụ nữ mang thai hộ được trả 300 - 400 triệu đồng/ca. Thương khai đã tổ chức khoảng 60 ca, thu lợi hơn 575 triệu đồng, còn Thu thực hiện khoảng 40 ca, hưởng lợi 345 triệu đồng.

Công an giải cứu 11 cháu bé sơ sinh. Ảnh: Tiền Phong

 

Đường dây này còn đưa phụ nữ sang Campuchia hoặc Trung Quốc để cấy phôi, sau đó về Việt Nam dưỡng thai và sinh con. Ngoài ra, 11 phụ nữ từng mang thai hộ trước đây tiếp tục được thuê làm bảo mẫu, nhận lương 570.000 - 750.000 đồng/ngày.

Ngày 15/7, Ban chuyên án đồng loạt triệu tập các đối tượng. Ba người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam ngày 25/5/2025 để nhận một trẻ sơ sinh thì bị bắt khi đang làm giấy tờ tại Đại sứ quán Trung Quốc.

Hiện 11 trẻ sơ sinh được chăm sóc tại Ngôi Nhà Bình Yên (Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam). Cục Cảnh sát hình sự đã đề nghị Cục Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp hỗ trợ trong quá trình điều tra.