Cháu bé bị bảo mẫu bạo hành ở Quảng Ngãi đã tử vong: Hé lộ tình tiết rợn người sau camera bị giấu kín
Vụ bảo mẫu bạo hành tại Quảng Ngãi khiến dư luận phẫn nộ khi cháu bé tử vong sau 21 ngày điều trị chấn thương sọ não. Những uẩn khúc từ ‘camera giấu kín’ ở cơ sở giữ trẻ Như Ý dần được hé lộ.
Ngày 5/8, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, cháu L.A.K. (14 tháng tuổi, trú tại Quảng Ngãi) đã tử vong sau hơn 3 tuần điều trị tích cực. Cháu bé là nạn nhân trong vụ bảo mẫu bạo hành gây chấn động dư luận, xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Như Ý do Nguyễn Thị Quyên làm chủ.
Theo bệnh viện, cháu K. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị tại phòng Hồi sức ngoại khoa, Khoa Gây mê hồi sức suốt 21 ngày. Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe cháu ngày một yếu dần và trút hơi thở cuối cùng lúc 17h cùng ngày.
Trước đó, ngày 16/7, mẹ cháu K. gửi con tại cơ sở giữ trẻ Như Ý (hoạt động không phép). Trong lúc chăm sóc, khi cháu bé quấy khóc, Nguyễn Thị Quyên bực tức, bế cháu ném xuống tấm nệm trên nền nhà. Cú va chạm mạnh khiến đầu cháu đập xuống nền gạch, gây chấn thương sọ não, co giật, tím tái và nôn ói.
Bà Quyên cùng người nhà đưa cháu đến Bệnh viện Sản - Nhi cấp cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Khi gia đình hỏi nguyên nhân, Quyên nói dối rằng cháu bé đang ăn thì ngã. Gia đình yêu cầu xem hình ảnh từ camera nhưng Quyên tìm nhiều lý do từ chối, khiến sự việc càng thêm nghi ngờ.
Công an vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Thị Quyên đã bạo hành khiến cháu bé bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Quyên về tội “Cố ý gây thương tích”.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu bé tại thời điểm giám định là 47%.
Hiện vụ việc bảo mẫu bạo hành dẫn đến cháu bé tử vong này đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Nhiều ý kiến yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở giữ trẻ hoạt động trái phép và đảm bảo hệ thống giám sát minh bạch để tránh những sự việc tương tự.