Đời sống

Bão số 5 suy yếu nhưng hậu quả nặng nề: Hà Nội ngập sâu, xe chết máy hàng loạt, miền Trung thiệt hại khó lường

Sáng 26/8, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu bão số 5 vẫn gây mưa rất to ở nhiều nơi. Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt, hàng loạt xe chết máy; TP HCM mưa lớn khiến đường phố ùn tắc. Tại miền Trung, Quảng Trị thiệt hại nặng nề, còn Thanh Hóa mưa lớn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tại Hà Nội, từ sáng sớm 26/8, những cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến phố biến thành “sông”. Tại đường Dương Đình Nghệ giao Vành đai 3, tình trạng ngập sâu gây ách tắc, các phương tiện phải dạt sang làn ngoài cùng mới di chuyển được. Hàng loạt xe chết máy nằm la liệt, người dân buộc phải dắt bộ trong dòng nước. Nhiều khu vực như Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) cũng ngập nặng, sinh hoạt đảo lộn. Dù lực lượng thoát nước túc trực chăng dây cảnh báo, mở cống khẩn cấp, nhưng lượng mưa quá lớn khiến nước dâng không kịp rút.

 Tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa sáng 26/8. Ảnh: Trần Lâm


Tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên đường Dương Đình Nghệ (đoạn nút giao với Vành đai 3). Ảnh: Đặng Tiến

 


Xe chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn ngập. Ảnh: Đặng Tiến

 

Không chỉ miền Bắc, sáng cùng ngày, mưa lớn ở TP HCM cũng trút xuống diện rộng. Các tuyến huyết mạch như Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám, Mai Thị Lựu… ùn tắc nghiêm trọng. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 3 giờ tới, mây dông còn tiếp tục phát triển, kèm theo sấm sét, gió giật cấp 5-7, lượng mưa nhiều nơi trên 30mm, nguy cơ ngập úng cục bộ. Nguyên nhân chính là do dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu bão số 5 và gió mùa Tây Nam mạnh lên. 


Đường Mai Thị Lựu giao thông bị ùn tắc do mưa to. Ảnh: UDI MAPS

 

Tại miền Trung, Quảng Trị thiệt hại nặng sau nhiều ngày mưa bão. Tỉnh ghi nhận 5 người bị thương, 3 ngôi nhà tốc mái, hàng loạt công trình hạ tầng hư hỏng. Trong nông nghiệp, hơn 2.100 ha lúa bị ngập úng, gần 40 ha hoa màu mất trắng, 26 lồng bè cá bị sóng đánh hỏng, cuốn trôi. Chính quyền đã sơ tán hơn 5.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời dự trữ hàng chục nghìn thùng mì, lương khô, gạo và thuốc men để ứng phó khẩn cấp. Dù bão đã tan, nguy cơ lũ trên các sông vẫn cao, có thể chia cắt nhiều tuyến đường miền núi.


Một tuyến đường tại Quảng Trị bị sạt lở. Ảnh: Hải Huy

 

Trong khi đó, Thanh Hóa mưa lớn liên tục từ ngày 24/8 đến nay. Lượng mưa đo được phổ biến 180-380mm, trạm Bái Thượng ghi nhận tới 462mm. Sóng biển ở Sầm Sơn cao 2m, nước dâng trên 1m, gió giật cấp 9-10 khiến nhiều cây xanh gãy đổ, cột điện hư hỏng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi rất cao. Chính quyền yêu cầu các địa phương duy trì phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán dân, bảo vệ hồ đập, đê kè, nhất là khu vực ven biển.


Một lồng bè của người dân bị trôi giữa biển. Ảnh: Cao Thái

 

Mặc dù bão số 5 đã suy yếu, nhưng hậu quả mà hoàn lưu bão số 5 để lại còn rất lớn. Người dân được khuyến cáo cần tiếp tục cảnh giác, không chủ quan trong những ngày tới.