Giải trí

Xem Tây Du Ký hơn 37 năm nhưng nhiều người chưa chắc biết nhân vật nào mạnh hơn cả Phật Tổ Như Lai

Xem Tây Du Ký hơn 37 năm nhưng nhiều người chưa chắc biết nhân vật nào mạnh hơn cả Phật Tổ Như Lai

Phật Tổ Như Lai là người đứng đầu Linh Sơn Tây Thiên, đại diện cho Phật giáo. Nhiều người trước nay xem Tây Du Ký 1986 đều lần tưởng rằng Ngài chính là nhân vật mạnh nhất trong phim. Tuy nhiên trên thực tế thì có một người đàn ông còn mạnh hơn Ngài, đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế - chủ của Tam giới. 

Xét về tu vi, Ngọc Hoàng đã khổ công tu luyện 1.750 kiếp mà mỗi một kiếp là 129.600 năm. như vậy, Ngài đã có hơn hai triệu năm tu vi. Trong khi đó, Phật Tổ Như Lai chỉ có khoảng 1.000 năm tu vi tính từ lúc ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề đến khi đắc đạo thành Phật, đứng đầu Tây Thiên. 

Về địa vị, khoảng cách giữa Ngọc Hoàng và Phật Tổ Như Lai càng rõ ràng hơn khi Ngọc Hoàng là vị thánh tối cao trên trời, đứng đầu tam giới. Tôn hiệu đầy đủ “Cao Thiên Thượng Thánh Đại Từ Nhân Giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế” đã thể hiện rõ thân phận cao quý và địa vị vô song của Ngài. Đặc biệt, nếu quyền lực của Phật Tổ Như Lai nằm ở Linh Sơn cũng như những nơi đạo Phật được truyền bá thì phạm vi nắm quyền của Ngọc Hoàng lại là Tam giới: Từ trên trời, mặt đất đến địa ngục. Trong đó cũng bao hàm luôn cả phạm vi quyền lực của Phật Tổ. 

Nhiều người khi xem Tây Du Ký 1986 thường vì sự kiện "đại náo Thiên Cung" mà cho rằng Ngọc Hoàng là một vị thần yếu và Phật Tổ là nhân vật mạnh vì thu phục được Ngộ Không dễ dàng. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng là người mời Phật Tổ đến thu phục Tề Thiên Đại Thánh. Chính Phật Tổ từng nói sau khi thu phục Ngộ Không rằng: “Lão Tăng là phụng mệnh Thiên Tôn mà tới nào có pháp lực lợi hại gì? Đều là nhờ hồng phúc lớn lao của Thiên Tôn và chư vị đại tiên. Không dám. Không dám nhận lời cảm tạ của Thiên Tôn". Chỉ hai từ phụng mệnh thôi cũng đủ thấy được vị thế của Ngọc Hoàng cao như nào!

 

Lỗi sai trong câu thành ngữ 'Ướt như chuột lột' mà chưa chắc học sinh giỏi Văn đã phát hiện ra

Câu thành ngữ quen thuộc 'Ướt như chuột lột' hóa ra lại có một lỗi sai cơ bản mà ngay cả học sinh giỏi Văn cũng chưa chắc phát hiện ra.