Giải trí

Người phụ nữ không phải Hằng Nga là chủ cung Trăng, đến Tôn Ngộ Không cũng phải kiêng nể

Người phụ nữ không phải Hằng Nga là chủ cung Trăng, đến Tôn Ngộ Không cũng phải kiêng nể

Cung Trăng hay còn gọi là Cung Quảng Hàn, Nguyệt cung là một cung điện nằm trên mặt trăng trong thần thoại Trung Quốc. Nơi đây có Hằng Nga, thỏ ngọc và Ngô Cương (Chú Cuội trong văn hóa Việt Nam) sinh sống. Từ trước đến nay, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Hằng Nga chính là chủ nhân của Cung Quảng Hàn nhưng trên thực tế, dù là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Đình nhưng nàng chỉ là cung nữ ở đó, chủ nhân thực sự lại là người phụ nữ khác. 

Hằng Nga trong Tây Du Ký 1986

Được biết, cung chủ Quảng Hàn Cung là Thái Âm Tinh Quân. Trong Tây Du Ký, quyền lực của bà được thể hiện rõ qua việc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không dám náo loạn từ Địa phủ tới đại náo Thiên Đình, mạo phạm Ngọc Đế, Phật Tổ Như Lai nhưng khi thấy Thái Âm Tinh Quân, Đại Thánh lại vội vã thu lại gậy Như Ý, khom người hành lễ. Điều đó chứng tỏ Thái Âm Tinh Quân là nhân vật cực kì quyền uy. 

Thái Âm Tinh Quân - Ảnh minh họa

Trong nguyên tác, hồi thu phục Thỏ tinh có đoạn viết về Thái Âm Tinh Quân như sau: "Giữa Cửu Tiêu Bích Hán bỗng nghe thấy có người gọi 'Đại Thánh! Chớ động thủ'. Hành Giả quay đầu lại nhìn, thì ra là Thái Âm Tinh Quân. Hành Giả hoảng hốt thu lại thiết bổng, khom người hành lễ 'Lão Thái Âm, từ đâu đến vậy? Lão Tôn thất lễ rồi'". Không ngoa khi so sánh vị thế của bà ngang hàng với Bồ Đề Tổ Sư - người được Tôn Ngộ Không vô cùng kính trọng. 

Dựa trên đoạn giới thiệu về bà: "Tiên Căn là Đoạn Dương Chỉ Ngọc, mài giũa thành hình qua nhiều năm. Hỗn độn khai thời mà có được, Hồng Mông phán quyết ta trước tiên", có thể biết được Thái Âm Tinh Quân là vị đại Thần đầu tiên xuất hiện ở thời kỳ Hồng Mông, pháp lực chắc chắn thuộc hàng đầu trong tam giới.

 

Cây mai ở Quảng Ninh được trả tiền tỷ cũng không bán, gật gù khi biết nguyên nhân đằng sau

Dù được trả giá hơn tỷ đồng nhưng chủ nhân của cây mai quý này quyết không bán đi.