Đời sống

Vụ đánh người gãy xương sườn sau va chạm ở Buôn Ma Thuột, tài xế đối diện án phạt nào?

 

Sau va chạm giao thông ở Đắk Lắk, một tài xế bất ngờ bị đá gãy xương sườn ngay trên phố. Dù người gây thương tích nói chỉ nhằm hất văng điện thoại, nhưng cơ quan chức năng đang xem xét trách nhiệm hình sự hay hành chính theo luật xử lý cố ý gây thương tích.

Ngày 20/7, một vụ va chạm giao thông tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã biến thành sự việc đánh người gây thương tích khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, anh N. (40 tuổi, tài xế taxi) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng thì xảy ra va chạm nhẹ với một người đàn ông đi xe điện, được xác định là anh H. (50 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Sau va chạm, hai bên xảy ra tranh cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh N. rút điện thoại ra ghi hình lại sự việc thì bị anh H. phản ứng, yêu cầu dừng quay. Trong lúc giằng co, anh H. bất ngờ vung chân đá về phía điện thoại nhưng cú đá lại trúng vào vùng hông bên trái của anh N., khiến nạn nhân gãy xương sườn số 7 và phải nhập viện điều trị.

Sự việc được camera hành trình của ô tô ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip 

Công an TP Buôn Ma Thuột đang làm rõ bản chất vụ việc để xác định xem đây là hành vi đá người cố ý hay chỉ là vô tình gây thương tích.

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: "Dù người gây thương tích khẳng định không có ý định đánh người, nhưng cơ quan chức năng cần làm rõ mục đích ra chân, lực tác động và hậu quả gây ra để xác định có vi phạm luật xử lý cố ý gây thương tích hay không."

Nếu chứng minh được anh H. chủ đích tấn công, hoặc hành vi đủ mức độ nguy hiểm dù không cố ý, người này hoàn toàn có thể bị xử lý theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 về tội cố ý gây thương tích, nhất là khi hậu quả là tài xế bị gãy xương sườn.

Nam tài xế xe điện đá gãy xương sườn số 7 của tài xế taxi. Ảnh: Cắt từ clip.

Trong trường hợp hành vi không mang tính chất cố ý, nhưng gây thương tích ngoài mong muốn, anh H. vẫn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định về vô ý gây thương tích, với mức phạt từ 300.000 - 500.000 đồng.

Ngoài xử phạt hình sự hoặc hành chính, anh H. có thể đối mặt với trách nhiệm dân sự, buộc phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho nạn nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.