Đời sống

Trực thăng tiếp tế 4 tấn hàng cứu trợ, hàng trăm hộ dân Nghệ An vẫn mắc kẹt giữa ‘biển nước’

Giữa lúc 21 bản ở xã Tương Dương (Nghệ An) ngập sâu, 4 bản hoàn toàn cô lập sau trận lũ lịch sử, Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng vận chuyển hơn 4 tấn hàng cứu trợ khẩn. Tuy nhiên, tình trạng thiếu thốn, chia cắt vẫn nghiêm trọng, chính quyền phát cảnh báo khẩn và kêu gọi chi viện cấp tốc.

Chiều 24/7, lãnh đạo xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An xác nhận lực lượng trực thăng của Bộ Quốc phòng đã hoàn tất hai chuyến bay cứu trợ khẩn cấp, đưa hơn 4 tấn hàng hóa thiết yếu tới những khu vực đang bị cô lập do lũ lụt ở Nghệ An. Đây là một phần trong chiến dịch khẩn trương nhằm cứu nguy cho hàng nghìn người dân đang lâm vào tình cảnh thiếu ăn, thiếu nước sau nhiều ngày bị chia cắt bởi mưa lũ.

Trực thăng của Bộ Quốc phòng chở hàng có mặt tại xã Tương Dương cứu trợ cho bà con. Ảnh: Lê Lương. 

 

Theo ông Lê Văn Lương - Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, hai chuyến trực thăng cứu trợ đã vận chuyển hơn 4 tấn hàng tiếp tế, gồm lương thực, nước uống, thuốc men và đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên, lượng hàng này chỉ đủ dùng trong khoảng một ngày. Ông Lương bày tỏ lo ngại về việc nhiều bản làng vẫn chưa tiếp cận được cứu trợ do đường bộ bị tê liệt hoàn toàn. Ông kêu gọi các đợt hàng cứu trợ vùng lũ tiếp theo được triển khai gấp.

Từ đêm 22/7, hoàn lưu bão số 3 kết hợp với việc xả lũ từ các hồ thủy điện đã khiến toàn bộ xã Tương Dương ngập chìm trong biển nước. Tính đến sáng 24/7, có tới 21/26 bản bị chia cắt hoàn toàn. Đặc biệt, 4 bản với tổng cộng 437 hộ dân hiện vẫn bị cô lập hoàn toàn, không có lối tiếp cận, không sóng điện thoại, chưa thể thống kê chính xác thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ xã Tương Dương. Ảnh: Lê Lương

 

Cả xã đã phải sơ tán hơn 2.200 hộ dân trong đêm. Ghi nhận có 1.738 hộ bị ngập sâu, nhiều nhà bị nhấn chìm hơn 2m, 11 căn bị cuốn trôi, 4 căn hư hỏng nặng. Tuyến quốc lộ 7A qua xã bị ngập từ 2-3m, giao thông tê liệt hoàn toàn. Hệ thống cầu treo quan trọng như Đền Vạn Cửa Rào, bản Chắn và bản Lau đều bị lũ cuốn trôi, làm gián đoạn công tác tiếp tế và cứu hộ.

Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Trung tâm Y tế xã ngập sâu hơn 2m, thiết bị y tế bị phá hủy. Trường Tiểu học Lưu Kiền, nơi học sinh dân tộc thiểu số theo học cũng bị nước bao phủ. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng thuyền, phao và bè để giải cứu 43 người mắc kẹt giữa dòng lũ. Tình hình sản xuất bị tổn thất nặng nề khi hàng trăm ha hoa màu, vật nuôi bị cuốn trôi. Ghi nhận ban đầu có hơn 9ha ao cá, 23 lồng cá bị mất trắng.

Cầu treo bắc qua sông Lam bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Lê Lương

 

Trước diễn biến nguy cấp, chính quyền xã đã tổ chức họp khẩn ngay trong đêm để huy động toàn bộ lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ túc trực xuyên đêm, hỗ trợ sơ tán, dựng chốt tại các điểm nguy hiểm. Đồng thời, xã đã phát thông báo khẩn cầu cứu từ cấp tỉnh, đề xuất hỗ trợ tàu cao tốc, bộ đàm, máy phát điện, máy bơm cùng khoản hỗ trợ tài chính 1 tỷ đồng để mua lương thực, thuốc men và xây lại cầu.

Hiện công tác thống kê thiệt hại do lũ, phân phối hàng cứu trợ vùng lũ, triển khai trực thăng cứu trợ ở Nghệ An và mở đường tiếp tế vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Chính quyền xã Tương Dương kêu gọi sự đồng lòng từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước nhằm chung tay giúp bà con vượt qua lũ lịch sử ở Nghệ An, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.