Thế giới

Nhật Bản đối mặt nguy cơ siêu động đất, nhiều khu vực rung lắc cấp độ cao

 

Lời tiên đoán trong cuốn manga Watashi ga Mita Mirai về một trận động đất xảy ra đầu tháng 7 đã không trở thành hiện thực, nhưng giới khoa học Nhật Bản cảnh báo nguy cơ thực tế về một trận siêu địa chấn vẫn hiện hữu, với xác suất lên tới 18% trong ba thập kỷ tới.

Được biết, Ủy ban Nghiên cứu Động đất Nhật Bản ngày 28/6 cảnh báo, các khu vực ngoài khơi miền Trung và Tây Nhật Bản có nguy cơ xảy ra siêu động đất trong vòng 30 năm tới, với xác suất cao nhất lên đến 18%. Thông tin kết quả đánh giá này dựa trên hoạt động của 23 đứt gãy dưới đáy biển thuộc khu vực Kinki và Hokuriku, mỗi đứt gãy dài tối thiểu 20 km.

Theo báo cáo mới nhất, nhóm 14 đứt gãy phía Đông, bao gồm khu vực ngoài khơi bán đảo Noto có xác suất gây động đất từ 12% đến 14%. Trong khi đó, nhóm 9 đứt gãy phía Tây nằm gần bờ biển Kinki có nguy cơ thấp hơn, dao động 4% đến 6%.

Ủy ban cũng lần đầu tiên ghi nhận đứt gãy mới ngoài khơi tỉnh Toyama, với xác suất gây động đất mạnh từ 0,9% đến 1%. Trong tương lai, ba đứt gãy ngoài khơi tỉnh Niigata sẽ tiếp tục được đánh giá do có cấu trúc địa chất đặc biệt.


Hiện trường thảm họa kép động đất và sóng thần tại Minamisoma, Fukushima, tháng 3/2011. (Ảnh: AFP)

Chủ tịch Ủy ban – Giáo sư Naoshi Hirata (Đại học Tokyo) nhận định: "Xác suất khoảng 10% trong vòng 30 năm là một con số khá cao, điều đó có nghĩa là một trận động đất lớn có thể xảy ra ngay trong thời gian chúng ta còn sống". Ông kêu gọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống như gia cố nhà cửa và cố định đồ nội thất.

Sau trận động đất mạnh đầu năm 2024 tại bán đảo Noto khiến hàng chục người thiệt mạng, chính phủ Nhật Bản đẩy mạnh nghiên cứu địa chấn. Kết quả cho thấy, vùng phía Bắc bán đảo, nơi từng là tâm chấn, hiện có nguy cơ thấp tái phát do đã giải phóng năng lượng tích tụ. Ngược lại, khu vực phía Tây bán đảo tiềm ẩn nguy cơ cao nhất trong số 23 khu vực khảo sát.


Nhật Bản hứng chịu trận động đất – sóng thần kinh hoàng vào tháng 3/2011. (Ảnh: AFP)

Ủy ban cũng công bố dữ liệu dự đoán cường độ rung chấn nếu xảy ra động đất. Cụ thể, nếu đứt gãy ngoài khơi tỉnh Fukui hoạt động, khu vực trung tâm Fukui có thể rung chấn cấp 6 thấp – mức cao thứ ba trong thang địa chấn Nhật Bản. Trường hợp tương tự có thể xảy ra tại thủ phủ Kanazawa (tỉnh Ishikawa) nếu đứt gãy gần đó kích hoạt.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh biến động địa chất phức tạp, Nhật Bản cần không ngừng nâng cao khả năng dự báo và ý thức cộng đồng để ứng phó kịp thời với các thảm họa tự nhiên quy mô lớn.