Mãn nhãn màn luyện tập của trực thăng, tàu ngầm Kilo 636, hé lộ đội hình diễu binh đặc biệt trên biển dịp 2/9
Trước thềm Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Hải quân Việt Nam đang ráo riết luyện tập cho lễ diễu binh trên biển đầu tiên trong lịch sử. Tàu ngầm Kilo 636, trực thăng Hải quân và hàng loạt tàu mặt nước hiện đại đã được huy động, hé lộ quy mô hoành tráng chưa từng có.
Lễ diễu binh trên biển dịp Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong lịch sử quân đội Việt Nam. Đây là lần đầu tiên các lực lượng thuộc Hải quân Việt Nam cùng phối hợp tổ chức một màn trình diễn quy mô lớn ngay trên vùng biển Khánh Hòa, nơi tập trung các đơn vị chủ lực của lực lượng Hải quân Việt Nam.
Không chỉ có khối bộ binh và không quân như các kỳ duyệt binh trước, sự kiện năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt khi tàu ngầm Kilo 636, mệnh danh là "hố đen đại dương", lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình duyệt binh chính thức. Bên cạnh đó là sự góp mặt của hàng loạt tàu mặt nước hiện đại, các biên đội trực thăng Hải quân, cùng lực lượng lính thủy tinh nhuệ, tạo nên đội hình hiệp đồng tác chiến chặt chẽ và biểu tượng cho sức mạnh của quân đội Việt Nam.
Dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Quân ủy Trung ương, Quân chủng Hải quân đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị như Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân khu 5 để xây dựng phương án tổ chức bài bản, bài luyện chuẩn xác. Mọi phương tiện, khí tài dự kiến tham gia duyệt binh đều được bảo dưỡng kỹ lưỡng, đảm bảo trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.
Từ bến cảng đến sa bàn, các lực lượng được chia theo biên đội, huấn luyện từng phần, kết hợp hợp luyện toàn diện tại Cam Ranh, một trong những căn cứ Hải quân trọng yếu của Việt Nam.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Hải quân nhấn mạnh: Lực lượng tham gia cần tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, giữ vững an toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là dịp khẳng định năng lực, ý chí, niềm tin của Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá cao tính đột phá của lễ diễu binh lần này. Ông khẳng định đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sức mạnh hội nhập, đổi mới và hiện đại hóa không ngừng của quân đội Việt Nam trong suốt 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.