Đời sống

Bắt kế toán riêng của siêu lừa Mr Pips, thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng, xác định 571 bị hại

Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ nữ kế toán của Phó Đức Nam, người cầm đầu đường dây lừa đảo nghìn tỷ. Hơn 5.300 tỷ đồng cùng nhiều tài sản giá trị đã bị thu giữ.

Chiều 7/7, tại cuộc họp báo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về tiến trình điều tra đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu.

Tính đến hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 44 bị can, trong đó có 38 người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bốn đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: Bộ Công an

Đáng chú ý, công an vừa bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ Lê Khắc Ngọ tại Thái Lan khi đang tìm cách bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, việc dẫn độ đối tượng này về Việt Nam đang chờ hoàn tất thủ tục do cô đang nuôi con nhỏ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), người được Phó Đức Nam tin tưởng giao làm kế toán riêng cho tổ chức. Qua khám xét, công an thu giữ thêm nhiều bất động sản và 7 xe ô tô hạng sang.

Tang vật vàng miếng thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

 

Theo thống kê từ Công an TP Hà Nội, tổng số tiền thu giữ từ đường dây này lên tới 5.315 tỷ đồng. Có ít nhất 571 người bị hại, gần 1.100 đối tượng liên quan đã được triệu tập, làm rõ.

Phía công an cũng đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore mà Phó Đức Nam gửi tại một ngân hàng nước này.

Trước đó, Công an Đà Nẵng đã khởi tố Lê Khắc Ngọ và Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê Thanh Hóa), hai trợ thủ thân cận của Mr Pips về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngọ được giao quản lý nhân sự, Thái phụ trách điều hành tại một số khu vực.

Tuy nhiên, cả hai đều đã rời khỏi Việt Nam, Ngọ xuất cảnh qua sân bay Nội Bài từ 11/5/2023, còn Thái qua cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh) từ tháng 11/2023. Đến nay chưa có thông tin nhập cảnh trở lại.

Trịnh Văn Thái (trái) và Lê Khắc Ngọ đang bỏ trốn. Ảnh: CA Đà Nẵng

 

Hiện cơ quan công an tiếp tục phối hợp với các đơn vị quốc tế để truy bắt những đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi các bị hại đến trình báo để được hỗ trợ pháp lý và hoàn trả tài sản theo quy định pháp luật.