Giải trí

Tin tối 12/7: Top quốc gia có sức mạnh hải quân khủng nhất thế giới ; Tử tù lâu năm nhất Hải Phỏng

Tin tối 12/7: Top quốc gia có sức mạnh hải quân khủng nhất thế giới ; Tử tù lâu năm nhất Hải Phỏng

Top quốc gia có sức mạnh hải quân khủng nhất thế giới 2020s: Tự hào Việt Nam, bất ngờ vị trí Nga

haiquan5-1689156744.jpg
 

Trong bảng xếp hạng sức mạnh hải quân thế giới năm 2021 của Global Firepower (bảng xếp hạng trên được xây dựng dựa trên số liệu tàu chiến có trong biên chế hải quân các nước, không bao gồm hợp đồng mua sắm vũ khí mới hoặc đang được phát triển), Việt Nam đứng ở vị trí thứ 38 toàn cầu và thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á với 65 tàu chiến các loại bao gồm 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ săn ngầm (phần lớn đã được thay tính năng), 13 tàu tên lửa tấn công nhanh, 8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến khác. Các lực lượng như không quân hải quân, pháo binh – tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và cả đặc công hải quân của nước ta đều được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và cực kì thiện chiến.  

Xem chi tiết tại đây. 

Danh tính tử tù 'tốn cơm trại' nhất đất cảng Hải Phòng: Biệt giam 13 năm, 6 lần viết đơn 'xin chết'

Lê Xuân Trường (tức Trường "ăn cắp"), 38 tuổi, ở xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Tại trại giam CATP Hải Phòng, tên tuổi của tử tù này đã quá “lừng danh” bởi Trường có tới 6 lần viết đơn xin thi hành án sớm với lý do thời gian sống trong buồng biệt giam quá lâu. 
Tính đến thời điểm hiện tại, Trường đã “sống’ ở trong tù được hơn 13 năm.

Chứng kiến nhiều bạn tù lần lượt đưa đi thi hành án tử hình, thậm chí có nhiều tử tù “nhập trại” sau mình gần chục năm, đã bị đưa đi đền tội, tử tù 38 tuổi này không khỏi day dứt. Thế nhưng, những lá đơn cứ tiếp tục gửi đi mà vẫn chẳng được giải quyết. 

Theo hồ sơ vụ án, tử tù Lê Xuân Trường sinh ra trong một gia đình vô cùng phức tạp. Tuổi thơ của Trường cũng chẳng mấy êm đềm như bao đứa trẻ khác. 

screenshot-1378-1689154824.jpg
 


Được biết, bố Trường có tận tới 5 người vợ. Mẹ Trường cũng đã qua một lần đò. Người chồng đầu tiên là liệt sỹ, đã có một con riêng. Khi cả hai người đến với nhau, Trường với ‘danh xưng’ là con cả của người vợ thứ hai. 

Xem chi tiết tại đây. 

Nhà tù khét tiếng ở Sài Gòn xưa, là nỗi khiếp sợ với người dân vì tử hình công khai

Nhiều người không biết nhưng Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM từng là Khám Lớn Sài Gòn. Đây từng là một địa điểm khét tiếng và khiến người dân xung quanh khiếp sợ về những vụ tử hình công khai.

Sau khi chiếm được Nam Kỳ, người Pháp nhanh chóng thiết kế và lập ta bộ máy cai trị trên vùng đất mới. Những công trình không thể thiếu được xây dựng và trong đó có nhà tò, nơi giam giữ tất cả những thành phần có ý định chống lại chính quyền thực dân.

nha-tu-khet-tieng-nhat-sai-gon-xua

Khám Lớn Sài Gòn được xây trong 4 năm, bắt đầu từ năm 1886. Mặt chính ở đường Lagran Dière (nay là đường Lý Tự Trọng), được rào bằng những song sắt; mặt sau giáp đường Espagne (Lê Thánh Tôn); hai bên là đường Mac Mahon (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và Filippini (Nguyễn Trung Trực).

Nơi đây có vẻ ngoài u ám và rùng rợn đến phát sợ, 4 mặt tường được sơn đen, mặt chính được rào kín bằng song sắt và phòng giam chỉ có cửa sổ nhỏ trên cao.

Xem chi tiết tại đây. 

Hàn Quốc hé lộ sản phẩm công nghệ đỉnh cao phát hiện tín hiệu tên lửa của kẻ địch

Tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Hàng hải Quốc tế diễn ra ở Busan, Hàn Quốc vào ngày 7/6/2023 vừa qua, mô hình tàu khu trục KDDX thế hệ tiếp theo của Hàn Quốc đã chính thức được trưng bày với loạt công nghệ đỉnh cao khiến giới khoa học quốc tế bất ngờ.

jj1-1689156419.jpg
 

Theo Cơ quan Phát triển Vũ khí Phòng thủ (ADD) của Hàn Quốc, công nghệ hoàn toàn mới được phát minh giúp dò tìm và phát hiện tín hiệu tên lửa trong không gian hai chiều khi tên lửa đang tấn công mục tiêu. Tàu chiến hoàn toàn có thể dựa vào hoạt động này để phát hiện được những tên lửa thế hệ mới tấn công bổ nhào vào tàu chiến với tốc độ siêu vượt âm.

Xem chi tiết tại đây. 

Rùng rợn cuốn sách có thể khiến người đọc ‘mất mạng’ nhưng nhiều người vẫn bất chấp mua với giá cao

Shadows From The Walls Of Death là một cuốn sách chứa đầy những huyền thoại bí ẩn và rùng rợn. Được xuất bản năm 1874 bởi tiến sĩ Robert C.Kedzie, 1 bác sĩ phẫu thuật của Liên minh trong Nội chiến Hoa Kì và sau này là giáo sự hóa học tại trường Cao đẳng Nông nghiệp Bang Michigan. Đây là 1 cuốn sách hoàn toàn khác biệt khi không hề có chữ, thay vào đó là những mẫu giấy dán tường đầy asen (hay còn gọi là thạch tín), một chất độc gây chết người. Cuốn sách này được xuất bản với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của các chất tạo màu dựa trên asen trong thời đại Victoria.

phong-thi-nghiem-1689154969.jpg
 

Tuy nhiên, theo thời gian, cuốn sách này đã trở thành một hiện vật chết chóc và được cho là có khả năng cướp đi mạng sống của những ai dám đọc. Người ta tin rằng các mẫu giấy dán tường trong cuốn sách thải ra khí độc, gây ra các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe cho bất kỳ ai tiếp xúc với chúng. Nhiều người cũng tin rằng chỉ cần mở cuốn sách hoặc hít phải mùi từ các trang của nó có thể dẫn đến bệnh tật, các vấn đề về hô hấp thậm chí là tử vong.

Xem chi tiết tại đây. 

Lý do thật sự khiến Hoài Phương - Việt Hương chưa kết hôn dù đã bên nhau 17 năm và có 1 cô con gái

Nói về lý do chưa tổ chức đám cưới, nhạc sĩ Hoài Phương cho biết: “Thời điểm chúng tôi quen nhau bên Mỹ vì không có gia đình bên cạnh, bạn bè cũng không quá nhiều nên cả hai không tổ chức lễ cưới rình rang. Tôi dự định trong tương lai sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ như món quà dành tặng vợ sau thời gian chung sống”.

Ly-do-that-su-khien-hoai-phuong-viet-huong-chua-ket-hon-du-da-ben-nhau-17-nam-va-co-1-co-con-gai

 

Chia sẻ cảm nhận về bà xã sau 17 năm gắn bó, Hoài Phương nói: “Điều tôi trân trọng nhất ở bà xã là tính thương người. Hương luôn lo lắng, quan tâm đến người khác. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy Hương như vậy. Nhưng chúng tôi biết mình nên làm gì và có điểm dừng ở đâu. Mọi thứ Hương làm tôi đều đồng tình và ủng hộ”.

Xem chi tiết tại đây. 

Dân tộc ít người nhất Việt Nam, chỉ có gần 500 người và đang mất dần bản sắc dân tộc

Người Ơ Đu trước kia thường sinh sống dọc theo hai con sông Nậm Mộ và Nậm Nơn bắt nguồn từ Lào chảy về Lào Cao. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới họ như lịch sử và những nhu cầu đời sống, phát triển kinh tế. Hiện tại có 2 bản là Xốp Pột và Kim Hòa thuộc tỉnh Nghệ An đang có số lượng người Ơ Đu sinh sống đông nhất.

Khi sinh sống cùng những dân tộc khác, người Ơ Đu dần bỏ được những phong tục lạc hậu của mình để hòa nhập cộng đồng, điển hình như người Ơ Đu trước đó chỉ được ngồi đẻ ở góc nhà phía gian dành cho phụ nữ; nhau thai của đứa trẻ sẽ bỏ vào ống tre, chôn dưới gầm sàn nhà’ tuổi đứa con tính từ ngày có tiếng sấm trong năm, chỉ khi đó đứa trẻ mới được coi là đầy năm và được làm lễ đặt tên.

Xem chi tiết tại đây. 

 

Top quốc gia có sức mạnh hải quân khủng nhất thế giới 2020s: Tự hào Việt Nam, bất ngờ vị trí Nga

Bất ngờ khi hải quân Nga lại xếp sau vị trí của một nước châu Á, thứ hạng Việt Nam khiến công chúng vô cùng tự hào.