Giải trí

Người đi tu cạo đầu nhưng Phật Tổ lại để tóc xoăn, bí mật đằng sau khiến Tôn Ngộ Không sợ hãi

Người đi tu cạo đầu nhưng Phật Tổ lại để tóc xoăn, bí mật đằng sau khiến Tôn Ngộ Không sợ hãi

Trong Tây Du Ký 1986, Tôn Ngộ Không được xem là nhân vật thần thông quảng đại, một mình đánh bại được cả thiên binh vạn mã. Tuy nhiên, hầu gia dù có ngạo nghễ ra sao cũng phải e dè, sợ hãi khi đứng trước Phật Tổ. Dù xuất hiện khá ít nhưng Phật Tổ là nhân vật nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả xem phim. 

phatto2-1688816235.jpg
 

Có một điều mà không ít người thắc mắc đó là hầu hết những người đi tu đều cạo trọc đầu nhưng Phật Tổ lại để tóc thành những búi nhỏ. Rốt cuộc kiểu tóc của Phật Tổ có ý nghĩa ra sao? Theo ghi chép ở “Kinh Kim Cang”, Phật Tổ được mô tả như sau: “Nếu thấy các tướng không phải tướng tức là thấy được Như Lai. Dùng sắc để thấy Như lai là tà đạo”. Rõ ràng mái tóc của Ngài vượt xa với những quy chuẩn riêng về tu sĩ.

phatto4-1688816235.jpg
 

Theo lý giải của người Trung Quốc, Phật Tổ lấy tên Như Lai, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni ngoài ý nghĩa là viên ngọc còn để chỉ một loại trái cây ở vùng nhiệt đới có tên Phật đầu quả ( hay còn gọi là quả na). Trùng hợp thay, vỏ ngoài quả na lại giống với những búi tóc trên đầu Phật Tổ. Tuy nhiên, xét về gốc gác thì Phật Tổ thuộc chủng tộc Shakya. Đặc điểm của người Shakya là tóc quăn nên có thể những búi tóc trên đầu ngài là phần tóc uốn xoăn được chải gọn gàng. 

Đáng chú ý, có một giả thuyết khá độc đáo về mái tóc của Phật Tổ Như Lai dựa theo một số kinh sách được truyền lại. Đó là các búi tóc của Phật Tổ Như Lai thực chất là "nhục kế" (thịt xương, có sách nói búi thịt), mỗi búi là một phần xương nhô ra và chỉ có những người  Phật pháp thâm sâu thì tóc trên đầu mới phát triển như vậy. 

phatto3-1688816235.jpg
 

Ngoài ra, tóc xoăn còn là 1 trong 32 tướng đại nhân, người Ấn Độ quan niệm những người có mái tóc xoăn là những người thông minh, tỏ tườngmọi thứ trên đời. Do đó sau này khi trạm trổ, điêu khắc hay vẽ tranh về Như Lai Phật Tổ, người ta luôn để tóc của ngài là tóc xoắn hình trôn ốc. Tôn Ngộ Không khi thấy tướng này của Phật Tổ cũng phải kiêng dè vì y vốn là tiên thánh nhân, chuyện trên trời dưới đầu đều rõ nên chắc chắn đã nhận ra được người trước mặt không phải một vị Phật bình thường.

 

Tin trưa 8/7: Địa phương có nhiều người trúng số độc đắc nhất Việt Nam; Hầm trú ẩn của Tập Cận Bình

Cập nhật tin tức nóng nhất trưa 8/7: Tiết lộ địa phương có nhiều người trúng số độc đắc nhất Việt Nam, ẵm tiền tỷ đều đặn như cơm bữa; Choáng trước quy mô căn hầm ông Tập Cận Bình trú ẩn trong trường hợp chiến tranh hạt nhân xảy ra;...