Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup 2026, lời khai của 2 đối tượng cầm đầu?
Lực lượng chức năng tại Đắk Lắk vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hoạt động trong mùa World Cup 2026, với tổng giao dịch hơn 10 tỉ đồng qua mạng internet. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc vừa đấu tranh thành công một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, liên quan đến tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này được xác định vượt mốc 10 tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện dấu hiệu bất thường của một nhóm đối tượng chuyên tham gia và tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Nhóm này hoạt động khép kín, phân cấp tài khoản rõ ràng và có dấu hiệu mở rộng trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn, đặc biệt hướng tới mùa giải World Cup 2026.
Sau quá trình theo dõi, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 20/6, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai kiểm tra, bắt giữ và khám xét tại các địa điểm thuộc xã Ea Kar, xã Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk) và phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử và dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia cá độ. Toàn bộ tang vật được phục vụ quá trình điều tra mở rộng đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh.
Ngay sau đó, 9 đối tượng bị đưa về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu xác định hai người cầm đầu gồm Phạm Văn Sinh (38 tuổi, trú xã Ea Knốp, Đắk Lắk) và Lê Đình Luân (37 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa).
Điều tra ban đầu cho thấy, khi mùa giải World Cup 2026 chuẩn bị khởi động, Sinh và Luân đã liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch tại Khánh Hòa để lấy tài khoản cấp tổng phục vụ hoạt động cá độ bóng đá. Sau đó, các đối tượng chia nhỏ hệ thống thành nhiều cấp tài khoản, phân phát cho các “chân rết” để mở rộng mạng lưới tổ chức đánh bạc.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội, nhóm này thuê căn hộ chung cư tại phường Tây Nha Trang làm nơi hoạt động, sử dụng sim rác, ứng dụng nhắn tin mã hóa cao và chế độ tự xóa dữ liệu. Các giao dịch tiền thắng thua trong cá độ bóng đá được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để tránh bị phát hiện.
Tại cơ quan công an, Phạm Văn Sinh thừa nhận hành vi tham gia đường dây cá độ bóng đá, cho biết do thua lỗ dẫn đến nợ nần và bị cuốn sâu vào hoạt động tổ chức đánh bạc. Đối tượng này cũng thừa nhận việc sử dụng công nghệ để che giấu hành vi là sai lầm và khuyên người khác không tham gia cá độ bóng đá.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật.