Đời sống

Hai áp thấp xuất hiện gần Philippines, một hệ thống có thể thành bão trước thời điểm tiến vào khu vực Biển Đông

Diễn biến thời tiết tại Philippines đang được theo dõi sát khi hai vùng áp thấp nhiệt đới xuất hiện liên tiếp ngoài khơi, trong đó một hệ thống được dự báo có thể mạnh lên thành bão trong thời gian ngắn.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết đang theo dõi sát hai vùng áp thấp nhiệt đới mới hình thành ngoài khơi phía đông nước này, làm gia tăng khả năng xuất hiện thêm bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong những ngày tới. Theo giới chuyên gia, đây là diễn biến thời tiết đáng chú ý khi mùa mưa bão tại khu vực bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa.

Thông tin từ cơ quan dự báo thời tiết Philippines (PAGASA) cho thấy cả hai vùng nhiễu động đều hình thành từ các cụm mây đối lưu phát triển mạnh ở phía đông đảo Mindanao từ sáng 4/5. Hệ thống đầu tiên hiện nằm cách khu vực Mindanao khoảng 1.350 km về phía đông bắc và đang có xu hướng di chuyển gần hơn về vùng dự báo của nước này trong ngày 5/5.

Dù chưa chắc mạnh lên thành bão, vùng áp thấp nhiệt đới đầu tiên được cho là có thể gây mưa tại một số địa phương thuộc Visayas, Mindanao và Palawan trong khoảng từ ngày 7 đến 8/5 nếu tiếp tục duy trì hướng đi hiện tại.

áp 1s
Hai áp thấp liên tiếp hình thành ngoài khơi Philippines. Ảnh: PAGASA

Trong khi đó, vùng nhiễu động thứ hai đang nằm xa hơn, cách Mindanao khoảng 2.870 km về phía đông bắc, lại được đánh giá có khả năng phát triển mạnh hơn. Theo dự báo bão mới nhất, hệ thống này có xác suất trung bình trở thành bão nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới nếu điều kiện khí quyển tiếp tục thuận lợi.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, sau khi mạnh lên, vùng nhiễu động này có thể tiến vào khu vực theo dõi của Philippines trong khoảng ngày 9 đến 10/5 dưới dạng áp thấp nhiệt đới và sẽ được đặt tên địa phương là Caloy.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho biết kịch bản hiện tại cho thấy cơn bão tiềm năng này ít khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Philippines do có thể đổi hướng hoặc suy yếu khi còn trên biển. Dù vậy, mọi biến động vẫn đang được cập nhật liên tục do quỹ đạo bão còn có thể thay đổi.

Theo thống kê của PAGASA, trong tháng 5 năm nay có thể xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hình thành hoặc đi vào khu vực giám sát của Philippines. Đây là quy luật thường thấy khi các hình thái thời tiết trên Thái Bình Dương bắt đầu hoạt động mạnh hơn trước mùa mưa bão chính.

Giới quan sát cho rằng việc liên tiếp xuất hiện các vùng áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông và khu vực Philippines là tín hiệu cho thấy mùa dự báo bão năm 2026 đang bước vào giai đoạn đáng chú ý, cần tiếp tục theo dõi sát các bản tin khí tượng trong những ngày tới.